Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 18:7

Thăm, chia buồn cùng gia đình có 3 cháu nhỏ thiệt mạng ở Tuyên Quang

Ngày 25/8, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Phùng Văn Giờ, ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh (Na Hang-Tuyên Quang) bị sạt lở đất, vùi lấp nhà khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai dẫn đoàn đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình anh Giờ. Đồng thời, gửi quà thăm hỏi của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; Tổng cục Phòng chống thiên tai đến gia đình anh.

 Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Giờ.

 

UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp tới gia đình anh Giờ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền là 40 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Na Hang và các tổ chức đoàn thể, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viện gia đình và hỗ trợ gia đình tổng số tiền là 46 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang, đêm ngày 23/8, rạng sáng ngày 24/8/2021, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h; khu vực vùng núi phía bắc của tỉnh gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa có mưa to đến rất to với lượng 50-100mm/12h, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Thượng Lâm: 135mm/12h; Côn Lôn (Na Hang): 136mm/12h; Khâu Tinh (Na Hang) 132mm/12h, Khuôn Hà (Lâm Bình): 129mm/12h; Thượng Giáp (Na Hang): 113mm/12h. 

Mưa làm nhiều tuyến đường bị sạt lở cục bộ.

 

Mưa to khiến sạt lở đất, làm sập nhà gia đình anh Phùng Văn Giờ, ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, khiến 3 cháu nhỏ thiệt mạng; 35 ngôi nhà và hơn 50 ha hoa màu, diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

hiện-trường-vụ-sạt-lở-đất-tại-thôn-khau-phiêng-xã-khau-tinh-huyện-na-hang.jpgHiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Khau Phiêng.

 

Hai công trình thuỷ lợi bị lũ cuốn trôi, hư hỏng; 2 công trình cấp nước sạch sinh hoạt bị đất vùi lấp; 49 m kênh mương thuỷ lợi bị hư hỏng; 2 tuyến đường huyện bị sạt lở nghiêm trọng… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước 485,3 triệu đồng

 Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên và lãnh tỉnh Tuyên Quang đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lớn tại một số điểm ở xã Khâu Tinh, huyện Na Hang.

 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện Chiêm Hoá, Na Hang và Lâm Bình chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã phân công cán bộ, công chức kiểm tra, thống kê thiệt hại đồng thời chỉ đạo hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo UBND huyện Na Hang trực tiếp có mặt tại hiện trường huy động lực lượng, tìm kiếm nạn nhân, hướng dẫn công tác khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang khắc phục hậu quả và kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt mạng, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, Kinh tế nông thôn thông tin, vào khoảng 3 giờ sáng 24/8, tại thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh (Na Hang - Tuyên Quang), xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất, vùi lấp nhà của gia đình anh Phùng Văn Giờ khiến 3 người con của anh Giờ thiệt mạng.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top