Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021 | 18:43

Thanh Hóa: 30 tấn cá chết bất thường tại thị xã Nghi Sơn

Hàng chục tấn cá chết chưa rõ nguyên nhân tại khu vực vụng Ngọc, thị xã Nghi Sơn từ ngày 1/4 đến nay, cơ quan chức năng đang tìm nguyên nhân dẫn đến cá biển chết.

Theo phản ánh của người dân địa phương, cá bắt đầu có hiện tượng đuối, chết từ ngày 1/4. Đến ngày 4/4, số lượng cá chết bất thường trên vụng Ngọc, xã Nghi Sơn của  55 hộ gia đình lên đến 27,85 tấn, cá tự nhiên bị chết khoảng 2 tấn, cá nuôi ô, lồng khoảng 25,85 tấn.

Trong đó có 32 hộ bị ảnh hưởng nặng nề, cá nuôi lồng chết chủ yếu sống ở tầng thấp như: cá mú, cá hồng mỹ, cá giò, cá vàng anh, chủng loại cá tự nhiên chết là cá uốp, cá đục, cá sơn.

 

địa-phuong-nghi-sơn.jpg
Chính quyền và người dân địa phương thu gom và tiêu hủy số cá chết
 

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghi Sơn, các xã, phường kiểm tra hiện trường kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản. Các lực lượng chức năng của tỉnh cũng về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu cá gửi đi xét nghiệm.

Ông Vũ Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn, cho biết: Sau khi có thông tin cá biển chết vào sáng 1/4, chúng tôi đã cho người ra kiểm tra và báo cáo ngay với Chủ tịch UBND thị xã cũng như các phòng, đơn vị liên quan của thị xã. Xã Nghi Sơn hiện đang có hơn 1.700 lồng cá nuôi của 74 hộ gia đình. Qua thống kê sơ bộ, hiện tượng cá chết chỉ chiếm số lượng không nhiều so với tổng số cá mà các hộ đang nuôi.

Về nguyên nhân cá biển chết bất thường, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết: Nguyên nhân chính xác phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước và mẫu cá chết từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi từ năm 2010 trở lại đây, cứ vài năm lại xảy ra hiện tượng cá biển chết vào thời điểm giao mùa, rất có thể có nguyên nhân do thời tiết thay đổi, dòng hải lưu chuyển hướng.

Ông Lê Xuân Thắng, Phó chi cục trưởng Chi cục thủy sản thuộc Sở NN&PTNT cho biết: hiện tượng cá chết xảy ra ở khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn và khu vực ven biển thuộc địa bàn xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, ngoài ra khu vực huyện Quảng Xương cũng xảy ra hiện tượng đó, cơ quanchức năng đang phối hợp với Viện Hải sản, Bộ NN-PTNT tiến hành khảo sát, lấy mẫu, tìm nguyên nhân cá chết.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top