Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 | 16:57

Thanh Hóa chuẩn bị gần 1.500 tấn hàng hóa lên tàu hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân TP HCM và nhiều tỉnh phía Nam, MTTQVN tỉnh Thanh Hóa đã phát động tuần lễ vàng ủng hộ đồng bào đang bị ảnh hưởng với tinh thần “Hướng về Thành phố mang tên Bác

Một phong trào ủng hộ, chia sẻ được lan tỏa đến đông đảo người dân xứ Thanh. Không ít cụ già, trẻ nhỏ gom góp gạo, đã dành tiền tiết kiệm của mình để chung tay giảm bớt khó khăn cho người dân TP HCM và các tỉnh phía Nam. Hàng nghìn tấn hàng gồm rau, củ, quả, trứng gà, nước mắm, cá khô đã được người dân khắp các bản làng, xã phường quyên góp và gói gém cẩn thận.

 

10.jpg
Hàng hóa được tập kết và phân loại để ủng hộ người dân TPHCM chống dịch Covid -19

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân TP HCM trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, ngày 17/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi, vận động toàn thể nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tuần lễ "Hướng về Thành phố mang tên Bác". Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, truyền thống “thương người như thể thương thân” của người dân tỉnh Thanh, với tinh thần đoàn kết, yêu nước, tinh thần chia sẻ đối với đồng bào sẽ là nguồn động viên rất to lớn đối với nhân dân TP Hồ Chí Minh và người dân các tỉnh phía Nam sớm vượt qua ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

 

bí-xanh.jpg
Người dân trên địa bàn toàn tỉnh, ủng hộ và quyên góp những mặt hàng thiết yếu để chia sẽ với người dân TP. HCM

Sau 4 ngày vận động, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 1.500 tấn hàng hóa các loại gồm: Gạo, lạc, đậu, miến, cá khô, moi khô, các nhu yếu phẩm khác như dầu ăn, nước mắm, củ quả các loại bí xanh, bí đỏ, đu đủ xanh… Hoạt động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tại Thanh Hóa hưởng ứng nhiệt tình.

 

cụ-bà-100-tuổi.jpg
Cụ bà Vi Thị Mão (103 tuổi), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân đem gạo đi hỗ trợ người dân TPH CM chống dịch

Số hàng hóa trên được đóng gói cẩn thận, ghi rõ tên mặt hàng, số lượng túi, gói, trọng lượng, đơn vị, cơ quan, cá nhân gửi tặng, có số điện thoại liên hệ, hướng dẫn sử dụng. Các loại hàng hóa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều loại có nhãn mác đã được đăng ký theo quy định, có nhiều hàng hóa là sản phẩm OCOP của tỉnh Thanh Hóa.

 

hàng-hóa.jpg
Hàng hóa được vận chuyển, tập kết tại Cảng Nghi Sơn để đưa lên tàu vào TP.HCM

Theo kế hoạch toàn bộ số hàng hóa sẽ được tập kết tại Cảng Nghi Sơn, thị xã Nghi sơn, Thanh Hóa, để chuyển bằng đường thủy đến với người dân TP Hồ Chí Minh vào cuối tuần này.

 

miền-núi.jpg
Từ miền xuôi lên miền núi, bà con chung tay hỗ trợ những nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi cho bà con nhân dân miền Nam ruột thịt phòng chống dịch.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ủng hộ TP HCM 2 tỉ đồng để địa phương này có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, cử đoàn y, bác sĩ gồm 59 người vào TP HCM hỗ trợ địa phương này chống dịch.

 

13.jpg
Người dân đang tách lạc để hổ trợ TPHCM chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư cho Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP HCM động viên, thăm hỏi người dân. Đồng thời, thông báo tới những người con Thanh Hóa đang học tập, lao động, sinh sống tại đây có nhu cầu trở về địa phương sẽ được bố trí, sắp xếp một cách hợp lý. Các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị tốt các phương án, cơ sở vật chất, thống kê cụ thể số lượng người trở về để sẵn sàng tiếp đón.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top