Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016 | 11:27

Thanh Hóa: Đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

KTNT- Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Các địa phương đã tổ chức xong hoạt động tiếp xúc cử tri ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đội tuyên truyền lưu động phục vụ công tác bầu cử.

Những ngày này, chúng tôi có dịp đến các đơn vị bầu cử, từ thành phố đến các vùng nông thôn, miền núi, đâu đâu cũng bắt gặp không khí rộn ràng của mỗi người dân chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại. Trên những trục đường được trang trí phướn, băng rôn, tranh ảnh tuyên truyền cổ động  xen lẫn sắc màu cờ hoa rực rỡ.

Còn tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên được đặt tại gần 5.000 khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, phố, công trình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu vực đông người được trang trí bắt mắt để thu hút sự quan tâm của cử tri. Ngoài ra, trên hệ thống loa phát thanh ở khắp các xã, phường liên tục thông tin về cuộc bầu cử; danh sách, lý lịch các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Tại cuộc bầu cử lần này, tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu 14 đại biểu Quốc hội khóa XIV, 95 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 999 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 16.441 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Ông Lưu Văn Tơ, Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang đến gần, tôi mong những người đắc cử đại biểu hãy tìm đến dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nông dân; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, làm việc, cống hiến vì cử tri, làm tròn trách nhiệm để xứng đáng là đại biểu dân cử, phản ánh lên Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng các cấp để giải quyết các vấn đề: chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là cơ sở hạ tầng.

Bà Nguyễn Thị Hợp (cán bộ hưu trí phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) cho biết: “Với trách nhiệm của mình trước lá phiếu bầu, tôi đã đọc rất kỹ tiểu sử cũng như quá trình công tác của những đại biểu được bầu chọn. Tôi mong muốn những đại biểu khi được dân tín nhiệm sẽ đem hết khả năng của mình để cống hiến cho đất nước, cho xã hội để đáp lại sự mong mỏi và tín nhiệm của cử tri…”.

Có mặt tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, chúng tôi nhận thấy rõ niềm vui, phấn khởi và sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của cán bộ và người dân nơi đây. Ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường, kiêm Trưởng ban bầu cử phường Ba Đình cho biết, công tác bầu cử trên địa bàn phường đã hoàn tất. Hiện ủy ban bầu cử phường đã tổ chức công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND của phường.

Bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, cho biết, huyện đã huy động sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị, từ việc quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các bước của cuộc bầu cử để được tiến hành nhanh, đúng luật, hiệu quả. Việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện để người dân tích cực hưởng ứng ngày hội toàn dân.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ tích cực cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, tại huyện miền núi Bá Thước, cùng với việc tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử, huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng và hiệu quả như tổ chức qua các hội nghị thôn, bản, lồng ghép qua các hội nghị của các tổ chức đoàn thể, cấp phát tờ rơi, tranh cổ động, trực quan và trên hệ thống truyền thanh, đã góp phần giúp cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bá Thước nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Có thể nói, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản khác đã được hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá cao. Qua đó một lần nữa khẳng định niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa đối với sự lãnh đạo của Đảng, tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị khẩn trương, đúng luật, bài bản, khoa học, chắc chắn cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh trước ngày bầu cử ở Thanh Hóa:

                                                                                  Tân Thành – Trịnh Tuyên

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top