Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 | 13:48

Thanh Hóa: Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đêm ngày 22/3, tại huyện Lang Chánh, làm 7 người tử vong, lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người gặp nạn.

Sáng 23/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các cơ quan chức năng đến hiện trường vụ tai nạn, để chỉ đạo điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

 

llcncmtht.jpg
Các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 7 người tử vong trên địa bàn huyện Lang Chánh

Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Lang Chánh, đã cùng với người dân triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên do vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, lại xảy ra vào đêm tối nên  công tác cứu nạn cũng gặp nhiều khó khăn.                     

Trong số 7 nạn nhân thiệt mạng, có 5 người ở xã Trí Nang, những  người này đều là anh em, họ hàng thân thích đi làm thuê cùng nhau. Nhiều gia đình thuộc diện khó khăn và có con nhỏ, đang là học sinh. 

 

gia-đình-nạn-nhân.jpg
Chính quyền địa phương kịp thời đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân

Đại diện chính quyền huyện Lang Chánh cùng các cơ quan, đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5,4 triệu đồng, xã Trí Năng hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 2 triệu đồng. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho các gia đình đưa về nhà lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó Tạp chí Kinh tế nông thôn đã đưa tin, vụ tai nạn đã làm lái xe, phụ xe và 5 người khác tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm:

Phạm Thị Bích (SN 1980)

Lê Thị Thi (SN 1988)

Lê Thị Cảnh (SN 1984) đều trú ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;

Lê Thị Sơn (SN 1972)

Lê Minh Lá (SN 1962) đều trú ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh;

Nguyễn Quốc Hương (SN 1973)

Tô Quang Văn (SN 1974) đều trú ở Phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. 

 

ảnh-tttt.jpg

                             Đầu xe bẹp dúm gỗ văng khắp nơi tại hiện trường

 

Liên quan đến chiếc xe ô tô tai gặp tai nạn, sáng nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam có thông tin nhanh về dữ liệu kiểm định xe ô tô chở keo, gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Phương tiện trong vụ tai nạn là ô tô tải mang BKS 36C-136.40, số loại: CHENGLONG HUH/YC6L310-33-MB, sản xuất năm 2015 tại Việt Nam.

Chủ xe theo giấy đăng ký: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu Gỗ Huy Hảo. Địa chỉ chủ xe: phố 2 thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định,Thanh Hóa.

Số người cho phép chở 2 chỗ ngồi. Trọng lượng tải trọng cho phép chở 17.900 kg; trọng lượng toàn bộ: 30.000 kg.

Xe có hệ thống phanh chính; khí nén; hệ thống phanh đỗ; tự hãm tác dụng lên bánh xe trục 3 và 4.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 29/10/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D - tỉnh Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến hết ngày 28/10/2021.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top