Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 | 16:42

Thanh Hóa: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi bị ngập lụt

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to trên diện rộng khiền nhiều nơi ngập lụt và bị thiệt hại nặng nề.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 29 đến sáng 31/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to khiến nhiều nơi bị ngập lụt.

Tính đến ngày 31/8, toàn tỉnh có 4 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 103 nhà bị tốc mái, 351 công trình phụ bị hư hại. Nước mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn cũng đã làm 282 ngôi nhà ngập cục bộ, 15 phòng học bị ngập, 4 điểm trường bị ảnh hưởng.

thanh-hoa-nhieu-dia-phuong-ngap-sau-trong-nuoc-hinh-anh11503646882.jpg
Xã Thọ Thanh (Thường Xuân) bị chia cắt do nước dâng cao.

Trong trồng trọt, 4.520 ha lúa bị đổ hoặc ngập sâu trong nước, hơn 1.000 ha cây trồng khác như ngô, mía, dứa, ớt... bị đổ gãy, gần 120 ha rau màu bị ngập, hư hỏng.

Nhiều diện tích cây lâu năm cũng bị thiệt hại nặng, trong đó hơn 80 ha cây ăn quả, 85 ha cây lâm nghiệp, 0,5 ha cây công nghiệp (chè, cao su, cà phê...), hơn 500 cây xanh đô thị và cây bóng mát bị đổ, gãy.

Người chăn nuôi cũng chịu nhiều thiệt hại, trong đó có 2.100 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, 9 trang trại, gia trại bị ngập nước.

thanh-hoa-nhieu-dia-phuong-ngap-sau-trong-nuoc-hinh-anh2482927333.jpg
Diện tích hoa màu bị nhấn chìm trong nước.

Ngoài các công trình đê điều - thủy lợi bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng hư hỏng, chia cắt tạm thời. 9 tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập gây chia cắt, 1 đường tràn bị sạt lở tại xã Xuân Lẹ (Thường Xuân). Trên địa bàn toàn tỉnh, có tổng thể 22 cột điện hạ thế bị nghiêng, đổ gãy, 50m dây điện bị đứt, 2 công sở xã bị ngập và hư hỏng...

704334982481399401945405684323324024586240-n-1567130121121.jpg
Tuyến đường trên địa bàn huyện Thạch Thành bị ngập lụt.

Các ngày từ 31-8 đến 2-9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ở Thanh Hóa, dự báo tiếp tục có mưa, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông, tổng lượng mưa từ 100 – 250mm, lượng mưa giờ lớn nhất từ 30 – 60mm, lượng mưa ngày lớn nhất từ 70 – 120mm.

Các ngày từ 3 đến 7-9 có khả năng chịu ảnh hưởng của bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông, ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, mưa to và dông, đề phòng có mưa rất to đến đặc biệt to.

Dự báo Trong 24 - 36h tới: Hạ lưu các sông chính có khả năng lên thêm một ít sau đó xuống trở lại, mực nước đỉnh lũ còn ở mức dưới BĐ1. Trên sông Bưởi tại Kim Tân lên chậm mực nước có khả năng xấp xỉ mức BĐ1 (BĐ1 =10.00m). Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh mực nước có khả năng ở mức xấp xỉ mức BĐ2 (BĐ2 = 9.00m).    

Trong các ngày tới, do ảnh hưởng của bão mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông, ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa rào, mưa to và dông, đề phòng có mưa rất to đến đặc biệt to. Nước trên các sông, suối lên rất nhanh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở các huyện miền núi và ngập lụt khu vực vùng trũng thấp. đặc biệt là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt đã chỉ đạo các địa phương, nhất là thuộc địa bàn ven sông, suối trực 24/24 giờ, theo dõi tình hình mưa lũ, sẵn sàng phương án di dời dân khi cần thiết.                                                                                    

 

 

 

 

Lê Trang – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top