Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2018 | 14:44

Thanh Hóa: Nắng nóng kéo dài hàng trăm hécta lúa bị khô hạn

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã làm cho nhiều diện tích lúa của huyện Nông Cống bị khô hạn, nếu như không được cấp nước kịp thời số diện tích lúa của bà con nơi đây có nguy cơ chết trắng đồng.

Cánh đồng lúa thuộc thôn Tân kỳ, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, trong đợt nắng nóng vừa qua đã gây ra nứt nẻ bề mặt ruộng vì thiếu nước. Những thân lúa non đang phải gồng mình ghánh chịu cái nắng như thiêu như đốt, người dân nơi đây không khỏi lo lắng một mùa vụ trắng tay.

Vụ hè thu mùa năm nay, thôn Tân Kỳ gieo cấy được hơn 70ha lúa. Trong khi việc gieo cấy đã hoàn thànhhơn 20 ngày, từ thời điểm gieo cấy cho đến nay số diện tích này không được cấp nước qua hệ thống thủy lợi nội đồng, với thời tiết nắng nóng lại diễn ra gay gắt, kéo dài, do vậy hầu hết diện tích lúa hiện đang trong tình trạng khô hạn và có nguy cơ mất trắng.

jpg-2.JPG
Những ruộng lúa khô trắng và đang chết dần vì thiếu nước trong đợt nắng nóng diễn ra gay gắt

Theo chân những người dân thôn Tân Kỳ, xã Công Liêm, đến những chân ruộng chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Những ruộng lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển tốt nhưng lại khô trắng vì thiếu nước, trong khí đó đợt nắng nóng lại kéo dài đã làm cho cánh đồng lúa trở nên héo úa.

Bà Đới Thị Thành, một người dân nơi đây cho biết: Gia đình tôi trồng được 8 sào lúa, từ khi gieo cấy đến nay, toàn bộ diện tích chưa từng được cấp nước, đồng ruộng khô trắng không có nước, cây lúa vì nắng nóng đang chết dần, chúng tôi cũng không còn cách nào khác chỉ biết đứng nhìn những cây lúa hàng ngày chết dần mà ứa nước mắt.

Không riêng gì thôn Tân Kỳ, nhiều diện tích lúa trong toàn xã Công Liêm cũng đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn. Trong khi đó vụ hè thu năm nay, xã Công Liêm gieo cấy được 374ha lúa, cho đến thời điểm này có khoảng 270ha lúa đang trong tình trạng thiếu nước nguy cơ lúa chết là rất cao.

jpg.JPG
Người dân nơi đây chũng chỉ biết ngồi nhìn những ruộng lúa của gia đình mình đang chết dần mà ứa nước mắt

Ông Trần Sỹ Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, đa phần diện tích lúa trên địa bàn các thôn Tân Kỳ, Phú Đa, Sơn Thành, Cư Phú, Phú Sơn, Trung Sơn trên địa bàn xã đều nhận nguồn nước tưới từ kênh N2 thuộc hệ thống sông Mực. Cuối năm 2015 hệ thống tuyến kênh này đang triển khai nâng cấp, thuộc dự án tưới tiêu của huyện Tĩnh Gia, do vậy trong quá trình thực hiện thi công chậm tiến độ cầm chừng, cho đến nay công trình đang dừng thi công, khiến cho việc lấy nước tưới tiêu trên địa bàn xã không thực hiện được.   

Nghiêm trọng hơn thời tiết nắng nóng kéo dài, ruộng không có nước đã làm cho nhiều diện tích lúa phát triển chậm và cây trồng trên địa bàn xã bị khô hạn dẫn đến chết hàng loạt. Theo đánh giá của UBND xã, đối với diện tích lúa đang bị khô hạn hiện nay, do thời gian thiếu nước kéo dài, nếu được bổ sung nguồn nước, thì năng suất sẽ rất thấp.

Không chỉ diện tích lúa khô hạn của xã Công Liêm, trên địa bàn huyện Nông Cống đang còn có hàng trăm ha lúa ở các xã khác cũng đang trong tình trạng khô hạn cục bộ. Nếu như không có biện pháp khắc phục kịp thời thì những diện tích lúa trên địa bàn chỉ còn lại những ruộng không hoang hóa. Ông Tuấn cho biết thêm.

 

 

 

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top