Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 | 11:52

Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng ngày 11/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá (CDC) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.

Trước đó, bệnh nhân nữ, sinh năm 2009 từ Biên Hòa, Đồng Nai đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội trên chuyến bay VN242 vào ngày 6/7. Bệnh nhân đi taxi dịch vụ từ sân bay Nội Bài về Thọ Xuân cùng 6 người trong gia đình, trên đường về xe có dừng lại đổ xăng tại Ninh Bình.

Đến 14h30 cùng ngày bệnh nhân về Trạm Y tế xã khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà thuộc thôn 1, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, lúc này gia đình đang có đám tang bà của bệnh nhân.

 

ảnh-phong-tỏ.jpg
Tạm thời phong tỏa xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân để phòng chống dịch Covid-19

 

Ngày 7/7 khi có thông báo trên chuyến bay VN242 có 5 ca dương tính tại tỉnh Vĩnh Phúc, thì lúc này bệnh nhân đang tham gia đưa tang bà ra nghĩa trang của thôn, sau đó bệnh nhân ở nhà không đi đâu. Nhận được thông báo từ CDC Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân đưa 6 người đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 7/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1và có kết quả âm tính. Đến ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và gửi mẫu đến CDC Thanh Hóa xét nghiệm. Khoảng 1h30 phút sáng ngày 11/7, CDC Thanh Hóa có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế Thọ Xuân thực hiện vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị theo quy định.

Bước đầu đã điều tra được 33F1, trong đó 5F1 nguy cơ cao, 179 trường hợp liên quan đến đám tang bà nội bệnh nhân. Tiếp tục xác định các mốc dịch tễ của bệnh nhân, thông báo và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy mẫu toàn bộ F1, lập danh sách các trường hợp F2, F3 và tiến hành giám sát theo quy định.

 

thôn-1-xg.jpg
Sau khi thực hiện phong tỏa tạm thời, đường làm, ngõ xóm không một bóng người ra đường.

Cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân, các hộ dân liền kề và mốc dịch tễ liên quan đến bệnh nhân. Đã thực hiện lấy 5 mẫu F1 có nguy cơ cao và 12 người cách ly cùng tầng với bệnh nhân. Hiện tại chờ kết quả xét nghiệm.

Huyện Thọ Xuân đã ra quyết định cách ly tạm thời tại nhà toàn bộ xã Xuân Giang từ 6h sáng ngày 11/7 để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng tiếp tục đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân. Tiếp tục khẩn trương truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định, tránh bỏ sót các trường hợp F1, F2 ra cộng đồng.

Tiến hành vận chuyển cách ly tập trung các đối tượng F1 và lấy mẫu theo quy định. Xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Y tế, CDC Thanh Hoá trực tiếp đi chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại xã Xuân Giang.

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top