Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022 | 19:28

Thành lập hội đồng kỉ luật vụ nữ sinh trung học bị đánh đập ở Huế

Phòng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) TP. Huế vừa có văn bản báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế và UBND TP.Huế về vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, bị bạn cùng trường hành hung tàn nhẫn.

Theo Phòng GD-ĐT TP. Huế, vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Chu Văn An bị đánh diễn ra vào sáng 31/8. Vào thời điểm này, học sinh khối 8 và khối 9 của Trường THCS Chu Văn An đến trường để học nội quy, tổ chức lớp học theo kế hoạch và đến khoảng 9h học sinh hai khối ra về.

 

Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh trung học bị hành hung.
Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh trung học bị hành hung.

 

Trên đường đi về nhà đến gần quán cà phê An Nhiên (thuộc phường Xuân Phú), em Đ.T.K.A (lớp 8/9) bị một nhóm nam, nữ (gồm có em Đ.T.N.C lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An, 1 học sinh nữ tên T.H vừa tốt nghiệp lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, 2 học sinh đang học tại Trường THCS Chu Văn An và 2 học sinh khác học tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ) chặn lại. Tiếp đó, nhóm học sinh này ép em A lên xe máy chở đến khu vực gần Trường Tiểu học Xuân Phú để đánh và quay video.

Đến 11h ngày 31/8, Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An đã chỉ đạo mời phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp liên quan đến trường họp vào lúc 14h ngày 31/8 để nắm bắt tình hình và tổ chức giải quyết. Tuy nhiên, khi đến làm việc chỉ có phụ huynh và em A, còn phụ huynh và học sinh N.C không đến.

Vào lúc 7h ngày 3/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến họp nhưng phụ huynh và học sinh N.C vẫn không đến làm việc. Ban Giám hiệu và công an khu vực phường Xuân Phú đến trực tiếp đến nhà của gia đình em N.C để mời nhưng gia đình đóng cửa và điện thoại không liên lạc được.

Đến 11h30 ngày 3/9, Trường THCS Chu Văn An đã liên lạc được phụ huynh em N.C và mời đầy đủ các thành phần đến trường để giải quyết. Qua buổi làm việc, em N.C đã có bản tường trình, xác nhận các nội dung tường trình của em A là đúng và rất hối hận về việc làm của mình. Phụ huynh của em A hoàn toàn đồng ý với hướng xử lý của nhà trường, công an địa phương đã trao đổi và sẽ phối hợp để răn đe, giáo dục học sinh có liên quan vụ việc. 

Theo Trường THCS Chu Văn An, xác định sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp học sinh, ảnh hưởng uy tín nhà trường và ngành giáo dục TP. Huế, vì vậy nhà trường sẽ kiên quyết phối hợp với các ban ngành xử lý nghiêm khắc, triệt để, đúng quy định và chức năng.

Đối với em N.C, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật và tổ chức họp, xem xét để có hình thức xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Bộ GDĐT, nhằm tăng cường giáo dục, làm gương cho các học sinh khác. Nhà trường cũng sẽ phân công giáo viên theo dõi, giáo dục để em N.C khắc phục khuyết điểm, tiến bộ.

Đối với học sinh T.H, nhà trường đã báo cáo về địa phương và Công an phường Xuân Phú để có biện pháp giáo dục, góp phần ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ phối hợp Trường THCS Đặng Văn Ngữ để có hình thức xử lý các học sinh của trường này tham gia vụ việc trên.

Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An cũng xin rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc không báo cáo kịp thời thông tin đến các cấp lãnh đạo để phối hợp xử lý khi có sự việc xảy ra.

Trước đó như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, sáng 31/8, sau khi từ Trường THCS Chu Văn An, em Đ.T.K.A với một nữ sinh cùng lớp đang trên đường về nhà cách trường khoảng 300m, thì bất ngờ có 1 nhóm học sinh cả nam, nữ chặn đầu xe của em.

Nhóm này buộc em K.A. tới một khu vực trống ở Trường Tiểu học Xuân Phú (cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 100 m). Tại đây, em K.A bị 2 nữ sinh xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Trong khi em K.A bị đánh thì có 4 bạn học sinh đứng xem; đồng thời, có một học sinh trong nhóm đã quay lại clip em K.A bị hành hung.

Theo gia đình em K.A thì sau khi bị đánh đạp về nhà em rơi trạng thái hoảng loạn, đau trên đầu nên gia đình phải đưa cháu đi khám và phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top