Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019 | 15:54

Thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại I

Chiều 9/10, UBND tỉnh Hải Dương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Hải Dương tổ chức họp báo về Lễ Hội đường phố năm 2019 - " Ánh sáng Thành Đông", công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương đạt đô thị loại I.

 
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.
Theo đó, Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương là đô thị loại I; Để chào mừng sự kiện rất ý nghĩa và quan trọng này, Tỉnh ủy Hải Dương đã ra thông báo số 1352/TB-TU ngày 01/7/2019 của Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
 
Ban chỉ đạo tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động cụ thể, thiết thực và đỉnh cao là các hoạt động nổi bật trong ngày 26/10/2019.    
 
Các chuỗi hoạt động trước, trong và sau buổi Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông sẽ góp phần thể hiện tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch của TP. Hải Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung; Vinh danh các giá trị văn hóa truyền thống được hội tụ và chắt lọc qua bao đời của thế hệ cha ông xưa, giáo dục thế hệ trẻ ngày nay biết hướng về cội nguồn dân tộc; biết trân trọng, yêu quý những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc quê hương; đồng thời bồi đắp thêm niềm tự hào về mảnh đất sinh ra nhiều của cải vật chất và tinh thần làm cho Hải Dương ngày càng giàu mạnh, phát triển. Hy vọng lễ hội sẽ là dịp để nhân dân trong tỉnh và bạn bè cả nước hiểu biết và thêm yêu mảnh đất, con người Xứ Đông giàu lòng mến khách, giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Kết luận buổi họp báo, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các tỉnh bạn, của địa phương, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia quảng bá, góp phần tổ chức thành công buổi Lễ.
 
 
Trường Sa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top