Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 7 năm 2018 | 17:13

Hải Dương: 210 học sinh bất ngờ bị "treo" kết quả vào lớp 6

Nằm trong danh sách trúng tuyển rồi bất ngờ bị nằm trong thông báo tạm dừng công nhận danh sách trúng tuyển, khiến 210 học sinh, phụ huynh lớp 6 dự tuyển vào trường THCS Chu Văn An, TX. Chí Linh, Hải Dương lo lắng.

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh của phòng GD&ĐT thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018- 2019, ngày 14/5, phòng GD& ĐT Thị xã Chí Linh đã ban hành kế hoạch số 261/KH- PGDĐT để thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018- 2019.

Hải Dương: 210 học sinh bất ngờ bị
Trường THCS Chu Văn An

 

Trước đó, từ ngày 2/7- 8/7, trường THCS Chu Văn An đã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ xét tuyển, hoàn thiện danh sách học sinh đủ điều kiện dự xét và gửi danh sách của 210 học sinh trúng tuyển lên phòng GD&ĐT.

Cũng theo kế hoạch tuyển sinh này, ngày 13/7-18/7, phòng GD&ĐT đã báo cáo với UBND thị xã kết quả tuyển sinh, công bố danh sách học sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 20/7, UBND TX. Chí Linh có chỉ đạo phòng GD&ĐT và nhà trường tạm dừng công nhận danh sách học sinh trúng tuyển khiến phụ huynh bức xúc.

Anh N. N. H ( trú tại phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) vừa qua đã nộp hồ sơ cho con trai học lớp 5 vào trường THCS Chu Văn An bức xúc cho biết: "Theo kế hoạch, chúng tôi đã nộp hồ sơ cho con theo đúng thông báo là từ ngày 2/7 đến ngày 8/7 trường sẽ đóng hồ sơ xét tuyển. Tính đến ngày 18/7, nhà trường đã chấp nhận hồ sơ và gửi lên phòng giáo dục những hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chí và được chọn. Việc thông báo rõ ràng nhưng tại sao đến ngày 20/7, nhà trường lại bất ngờ huỷ bỏ kết quả trúng tuyển. Trong khi các cháu ở đây đã nộp và đáp ứng đầy đủ tiêu chí dự tuyển?”.

Hải Dương: 210 học sinh bất ngờ bị
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Chí Linh

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh có con em đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào trường THCS Chu Văn An, trao đổi với PV. Báo Kinh tế nông thôn, bà Nguyễn Thị Liên - Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An xác nhận và cho biết, vừa qua nhà trường có thực hiện việc tuyển sinh đầu vào và tiếp nhận hồ sơ của 210 học sinh.

Nhưng kết quả tạm thời chưa thông báo và cũng không công nhận kết quả đấy, trường sẽ bàn giao cho phòng GD&ĐT rà soát các học sinh nào giỏi ở các trường thì sẽ tuyển về.

“Lý do bởi kết quả đợt tuyển sinh vừa qua chỉ tập trung vào phường Sao Đỏ và phường Cộng Hòa còn các phường khác thì không có nên lãnh đạo TX. Chí Linh thấy trường THCS Chu Văn An là chất lượng cao nhưng học sinh giỏi lại không về nên không đảm bảo được yêu cầu. Lãnh đạo nói kết quả này không công nhận nên sẽ cho tuyển lại” - bà Liên giải thích khi PV đề cập đến những bất cập trong công tác tuyển sinh tại trường.

Khi hỏi về việc nhà trường đánh giá thế nào về công tác tuyển sinh đầu vào năm học 2018, bà Liên nói: “Trường làm theo kế hoạch của UBND Thị xã, quyết định của phòng GD&ĐT thành một hội đồng, bây giờ lại không công bố được thì phụ huynh học sinh rất bức xúc, tạo dư luận xấu nhưng cái này ngoài thẩm quyền của trường, lãnh đạo nói sao thì trường chỉ chấp hành thôi”.

Trao đổi với PV qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Chí Linh cho biết, phòng chưa duyệt gì cả, đấy là mới chỉ lập danh sách 210 trong tổng số hồ sơ gửi về.

“Trường được đầu tư lớn, đội ngũ giáo viên toàn là giỏi cho nên phải tuyển học sinh giỏi, bao giờ các học sinh giỏi không thực sự có nguyện vọng về thì viết đơn thì sẽ tuyển các học sinh giỏi ở nơi khác. Trong số hơn 200 học sinh, phòng sẽ soát lại ai được hay không được, công bố những ai không đủ điều kiện vào Chu Văn An thì các trường các vẫn tiếp nhận bình thường. Nếu những học sinh trong số đó đạt khá, giỏi thì vẫn được ưu tiên bình thường” – bà Phượng nói.

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top