Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 3 năm 2021 | 15:59

Thành phố Phủ Lý: Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Sáng 1/3, UBND thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC).

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời cũng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố, sáng 1/3, UBND thành phố Phủ Lý đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.
 
Lãnh đạo thành phố Phủ Lý cắt băng Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh.
 
 
Sau gần 2 tháng hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Chi nhánh Hà Nam, Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Phủ Lý ra đời là trung tâm tổng hợp, điều hành, giám sát các hoạt động của Thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu giúp UBND thành phố tiếp nhận được thông tin, nội dung từ nhiều phương thức khác nhau: qua camera giám sát, qua ứng dụng di động, qua website, mạng xã hội… để đưa ra giải pháp xử lý thông tin và các quyết định điều hành nhanh chóng, chính xác.
 
Bước đầu, Trung tâm hoạt động với một số dịch vụ ban đầu như: Hệ thống quản lý, giám sát an ninh công cộng; hệ thống giám sát giao thông qua camera; hệ thống phản ánh hiện trường và hệ thống quản lý danh tiếng Rupeta…
 
Trung tâm IOC thành phố Phủ Lý được xem như “bộ não số” với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có, cùng các phần mềm điều khiển sẽ giúp UBND thành phố giám sát, quản lý từ tổng quan đến chi tiết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh trật tự...
 

 Các đại biểu thăm quan Trung tâm điều hành đô thị thông minh

 

Cụ thể, đối với hệ thống giám sát an ninh công cộng, giám sát giao thông qua camera, thành phố đã lắp thiết bị camera chuyên dụng tại các nút giao thông trọng yếu, giúp phân tích phương tiện giao thông, đọc biển số xe cơ giới và đếm lưu lượng xe ra vào Thành phố hàng ngày... Hiện tại, đã lắp đặt được hơn 300 mắt camera an ninh ở các xã, phường và trang bị 8 camera giao thông, 2 camera an ninh giám sát tầm cao và có khả năng nhận diện khuôn mặt ở các nút giao thông trọng yếu trên đường Biên Hòa và Lê Duẩn. Bắt đầu từ 7h00 ngày 01/3/2021, lực lượng chức năng sẽ tiến hành giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng camera trên tuyến đường Biên Hòa và tuyến đường Lê Duẩn thuộc địa bàn Thành phố. 
 
Đối với hệ thống phản ánh hiện trường, cùng với thông tin qua hệ thống camera do thành phố trang bị, người dân, doanh nghiệp hay du khách có thể dùng điện thoại quay phim, chụp hình phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực, như: ô nhiễm môi trường, đường xá bị hư hỏng nặng, ùn tắc giao thông…. gửi cho chính quyền tiếp nhận và xử lý. Phản ánh sẽ được Trung tâm xác minh và phân phối cho cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý theo quy trình điện tử và tức thời.
 
Đồng chí Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm IOC thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao dần hiệu quả, năng lực quản lý Nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Truyền tải tới nhân dân, doanh nghiệp của thành phố nói riêng và các địa phương trong và ngoài tỉnh thấy được sự phát triển chung của đô thị. Trung tâm IOC cũng tạo ra kênh thông tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước, giữa chính quyền và người dân, DN và tổ chức nhằm phục vụ, lắng nghe phản hồi của người dân để xử lý, điều chỉnh kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, là trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025.
 

 Hình ảnh từ các vị trí lắp camera sẽ chuyển vể trung tâm...

 

Theo lộ trình, giai đoạn 1, Trung tâm điều hành đô thị thông minh đi vào hoạt động với một số dịch vụ cơ bản ban đầu như: Phản ánh hiện trường; quản lý danh tiếng; giám sát an ninh công cộng, giám sát giao thông qua hệ thống camera. Giai đoạn 2, sẽ tiếp tục triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin, nâng cấp IOC, mở rộng các tiện ích, bổ sung các tính năng của dịch vụ đô thị thông minh đã triển khai giai đoạn 1. Từ đó, hướng tới kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh.
 
Việc triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm IOC thành phố Phủ Lý cũng là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố, thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại của lãnh đạo thành phố, góp phần đưa Phủ Lý ngày càng phát triển lên tầm cao mới.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top