Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018 | 18:6

Thành ủy Hà Nội tổ chức đoàn nhà báo đi thực tế tại cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện NQ số 15 của Quốc hội (Khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô” Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội đi thực tế.

Đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội đi thực tế tại các đơn vị gồm huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất, huyện Mê Linh, Công ty Cổ phần nước mặt  sông  Đuống. Thời gian trong 03 ngày (từ ngày 11 đến ngày 13/7/2018).
 
Tại huyện Mê Linh, đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội đã nghe Huyện ủy, UBND huyện báo cáo kết quả của huyện Mê Linh sau 10 năm được sáp nhập vào địa giới hành chính của Thủ Đô Hà Nội, đây là huyện duy nhất của tỉnh Vĩnh Phúc được sáp nhập theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa XII.
dsc_9833.JPG
Đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội làm việc với Lãnh đạo huyện Mê Linh
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, sau khi được sáp nhập vào địa giới hành chính Thủ Đô Hà Nội, được sự quan tâm của Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Mê Linh được đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư để phát triển kinh tế, đầu tư cho phát triển giáo dục, các cơ sở y tế được quan tâm chú trọng. Từ một huyện có thu nhập 12 triệu đồng/người/năm đến nay người dân Mê Linh đã có thu nhập là 39 triệu đồng/người/năm. Thu nhập chủ yếu là kinh tế vườn, trang trại và dịch vụ.
 
Tại huyện Quốc Oai, đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội đã đến thăm một số đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Quốc Oai, từ khi sáp nhập địa giới hành chính về Thủ đô Hà Nội đến nay, đời sống của người dân trên địa bàn được nâng cao, kinh tế xã hội phát triển, hệ thống đường giao thông nông thôn phát triển, các cơ sở chăm sóc y tế, trường học được xây mới.
dsc_98471.JPG
Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phươg tiếp đoàn
Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện lấy kết quả của chương trình xóa đói giảm nghèo và giáo dục để minh chứng cho sự phát triển của huyện sau 10 sáp nhập. Năm 2008 khi bắt đầu được sáp nhập địa giới hành chính về Hà Nội, huyện Quốc Oai có 2031 hộ nghèo thì đến năm 2016 chỉ còn 258 hộ nghèo. Năm 2008 toàn huyện chỉ có 30% trường đạt chuẩn Quốc gia thì đến năm 2018 đã có 49/73 trường đạt chuẩn chiếm 67,1%.
 
Thạch Thất cũng là một huyện của tỉnh Hà Tây cũ sáp nhập về Hà Nội, huyện còn được giao tiếp nhận 03 xã của huyện Lương Sơn – Hòa Bình là Yên Bình, Yên Trung và Tiến Xuân.
dsc_9917.JPG
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và huyện Thạch Thất tiếp đoàn
 
Theo ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, cho biết: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15 của Quốc hội, ngay từ những ngày đầu tiên được sáp nhập trở thành công dân của Thủ đô, lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của huyện tập trung vào công tác ổn định tổ chức, ổn định công tác và bắt tay vào thực hiện công việc ngay.
 
Trải qua 10 năm trở thành huyện ngoại thành Hà Nội, Thạch Thất đã có nhiều chuyển biến, kinh tế ổn định đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 12%’ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng CN-TTCN, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, đến năm 2017 cơ cấu kinh tế CN-TTCN – Dịch vụ, Thương mại nông nghiệp là 68,2% - 22,2% - 9,6%. Sự nghiệp văn hóa giáo dục tiếp tục phát triển có nhiểu chuyển biến, an ninh quốc phòng được củng cố và đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm còn 1,18%. Toàn huyện có 21/21 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
dsc_98733.JPG
Cơ sở sản xuất rau an toàn tại xã Yên Bình Thạch Thất
Thời gian đoàn báo chí Trung ương và Hà Nội đi thực tế chỉ có 03 ngày, nhưng những thông tin về sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại các địa phương nơi đoàn đến đã thể hiện rất rõ sự phát triển vượt bậc trên tất cả mọi mặt. Điều vui mừng nhất là cuộc sống của những người dân tại đây đều cao hơn trước, các thiết chế văn hóa đều được gìn giữ và phát huy, an ninh chính trị được bảo đảm. Với những kết quả và thành tích này có thể thấy Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội là một quyết định đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top