Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018 | 22:38

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), tối 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn trọng thể tổ chức thắp nến tri ân và dâng hương các anh hùng liệt sỹ.

 20180724_193907.jpg

 20180724_194040.jpg

 Đông đảo người dân, các cơ quan của tỉnh Bắc Kạn đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn (trước là Nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông) được xây dựng từ năm 1958 với hơn 200 phần mộ là các liệt sỹ trong và ngoài tỉnh, trong đó có gần 150 ngôi mộ khuyết danh.

Phát biểu tại lễ tri ân, ông Phạm Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc.

20180724_200409.jpg
Tại lễ tri ân, Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT đã trao quà cho các gia đình thương binh, gia đình có công với cách mạng.
20180724_200751.jpg

 20180724_200118.jpg

Nhiều phần quà của các cơ quan, doanh nghiệp cũng được trao cho các gia đình, thân nhân liệt sỹ.

 

Chính sách ưu đãi dành cho các gia đình, thân nhân các gia đình có công với cách mạng đã được thực hiện kịp thời; các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà, sổ tiết kiệm, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong.

20180724_195600.jpg

 20180724_203829.jpg

Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

 

Tổ chức tình nguyện khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, thẻ y tế cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức tu sửa, chỉnh trang tạo môi trường sạch đẹp tại nghĩa trang, tượng đài ghi công các anh hùng liệt sỹ.

20180724_205548.jpg

 20180724_205831.jpg

Nhiều bạn trẻ tham gia thắp nến, dâng hương

 

Cùng với các hoạt động trên, Lễ thắp nên tri ân và dâng hương tưởng niệm được tổ chức tại nghĩa trang, bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ trở thành hoạt động thường niên, tập hợp đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ, chia sẻ những khó khăn với các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị đạo đức cao đẹp của quá khứ, từ đó hướng tới tương lai tươi sáng.

20180724_205259.jpg

 Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ NN&PTNT dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Bắc Kạn.

 

20180724_204259.jpg

 20180724_205933.jpg

 Nến, hoa và hương đã được dâng tới anh hùng liệt sỹ.

 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp & PTNT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ cùng các đơn vị đồng hành đã dành tặng 32 suất quà cho các gia đình chính sách; Tỉnh đoàn Bắc Kạn và Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng biển hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” trị giá 35 triệu đồng cho một gia đình chính sách tại xã Đại Sảo (Chợ Đồn)./.

 

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top