Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 | 11:38

Thỏa sức sáng tạo thiết kế logo biểu trưng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Từ ngày 05/11, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 và Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, cùng hai Đơn vị bảo trợ là FPT Arena và RGB.vn chính thức phát động cuộc thi thiết kế logo nhằm tìm kiếm biểu trưng ý nghĩa nhất cho DIFF 2017 - Lễ hội pháo hoa ấn tượng và lớn nhất châu Á.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và lựa chọn biểu trưng (logo) có tính khái quát và thẩm mỹ cao để sử dụng trong các hoạt động quảng bá cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.

Đây sẽ là sân chơi thú vị và thử thách dành cho các họa sĩ mỹ thuật, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, cá nhân, tổ chức hoạt động thiết kế chuyên và không chuyên người Việt Nam trong và ngoài nước. Logo phải bao gồm cụm từ chính tên lễ hội “DIFF 2017” và cụm từ phụ trợ “Danang International Fireworks Festival”, được thể hiện dưới dạng màu sắc dương bản và âm bản, kích thước lớn và kích thước cực tiểu, theo quy cách mẫu Ban tổ chức cung cấp và có khả năng đăng ký sở hữu trí tuệ, không trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu trưng (logo) nào đã có trong nước và quốc tế.

Logo dự thi phải thể hiện các giá trị biểu trưng cho DIFF 2017, như tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, tinh thần hội nhập quốc tế, phát triển của Đà Nẵng.

Mỗi tác giả có quyền sáng tác và dự thi nhiều tác phẩm khác nhau, trong đó mỗi bài dự thi bao gồm 3 file: logo được thiết kế bằng phần mềm vi tính, thể hiện dưới dạng vector trên quy cách mẫu do Ban tổ chức cung cấp với 02 file định dạng .pdf và .jpg (150dpi) đặt theo tên tác giả và số CMTND (Ví dụ: NGUYEN VAN A 012480396.pdf / .jpg) và 01 file Phiếu đăng ký dự thi dưới dạng .doc đặt tên theo tác giả và số CMTND gồm một số thông tin các nhân và tóm tắt ý tưởng sáng tác (không quá 150 từ) theo mẫu của Ban tổ chức cung cấp, kèm theo đó là Portfolio của tác giả (nếu có). Bài dự thi không được ký tên hoặc bất cứ ký hiệu nào ngoài hình ảnh logo và được gửi tới địa chỉ email [email protected].

Ban tổ chức sẽ tiếp nhận bài thi từ ngày 05/11 đến ngày 25/11/2016. Tiếp đó, các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá công bằng, khách quan bởi Hội đồng thẩm định từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/2016, đồng thời được bình chọn trên trang fanpage của cuộc thi từ 26/11 đến 02/12/2016.

Giải thưởng của cuộc thi gồm: 01 Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 10.000.000 đồng, 01 Giải bình chọn trị giá 10.000.000 đồng, 01 Giải sáng tạo Học bổng Graphic Suite trị giá 17.000.000 đồng; 50 bài dự thi lọt vào phòng chung khảo sẽ được tặng 100 voucher Fansipan Legend (trị giá 600.000 đồng/voucher), danh sách này sẽ được Ban tổ chức chính thức công bố vào ngày 05/12/2016.

Chi tiết về công tác chuẩn bị cho Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 xem tại website: http://www.diff.vn/ hoặc facebook: facebook.com/diff.vn

PV

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top