Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018 | 21:49

Thông tin về vụ cháy lớn tại đường La Thành tối 17/9

Chiều 18/9, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình thông tin về vụ cháy xảy ra tại phường Ngọc Khánh chiều tối 17/9, gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vụ cháy xảy ra từ lúc 17h58 phút tại khu vực sau số nhà 889 đường La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề, từ số nhà 891 đến 907 ở khu vực dốc Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương.
ba-dinh.jpg
Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình thông tin về vụ cháy.

Sau khi nhận tin báo, quận Ba Đình đã huy động 2 xe PCCC tới hiện trường. Ban chỉ huy Quân sự quận, các lực lượng chức năng của các phường lân cận và phường sở tại cùng phối hợp phân luồng giao thông và tích cực tham gia chữa cháy. Quận cũng đã bố trí lực lượng y tế sẵn sàng sơ cấp cứu người dân. Phía Điện lực chủ động cắt điện để bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy.

CATP đã huy động, tăng cường lực lượng với 13 xe chuyên dụng, gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các địa bàn lân cận tham gia chữa cháy.

Đến 20h30, đám cháy được khống chế và gần 2 giờ đồng hồ sau, toàn bộ khu vực đã được xử lý an toàn, triệt để. Lực lượng công an tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy. Các hộ dân được bố trí tạm lánh tại nhà văn hóa phường để bảo đảm an toàn.

Ông Dũng cũng thông tin, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết.

Bước đầu mỗi gia đình thuê trọ gần BV Nhi Trung ương được UBND quận và phường hỗ trợ 3 triệu đồng. BV Nhi Trung ương cũng hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi trường hợp cùng nhiều nhu yếu phẩm. Những bệnh nhân cùng người nhà ở khu thuê trọ bị cháy đã được đưa vào BV nuôi dưỡng.

Về nguyên nhân gây cháy, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn. Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, quận Ba Đình sẽ có báo cáo và hướng xử lý tiếp theo.
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Kinh tế nông thôn về việc quản lý khu nhà trọ sau này của các hộ dân ở đây, ông Dũng cho biết, sẽ siết chặt quản lý theo các quy định.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top