Thay vì bị cách ly trong doanh trại của đơn vị quân đội, ký túc xá sinh viên…, nhiều người bị cách ly mong muốn được cách ly tại khách sạn đủ điều kiện và tự nguyện bỏ kinh phí.
Đây cũng là cách xã hội hóa nhằm giảm bớt ngân sách trong chống dịch Covid-19 hiện nay.
Tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh
Là một trong những người hiện đang bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế ngay từ khi nhập cảnh về nước , bà Đào Thị Liên Hương ở Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, bà cùng chồng sang Đức đón con gái đang du học tại đây về nước. Ngay sau khi đến sân bay Nội Bài ngày 15/3, gia đình bà và toàn bộ những hành khách trên chuyến bay đều được đưa về một doanh trại bộ đội để thực hiện việc cách ly theo dõi.
Khi ở bên Đức, gia đình bà hầu như không có bất kỳ thông tin nào về dịch bệnh Covid-19 ở trong nước, cũng không có thông tin gì liên quan đến việc cách ly.
Theo bà Hương, nếu như có những thông tin liên quan đến việc cách ly tập trung mà được thông tin trước khi đặt chân xuống sân bay thì có lẽ toàn bộ hành khách sẽ đỡ bị bất ngờ hơn.
“Chúng tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị cả về tinh thần và vật chất để chuẩn bị cho việc phải đi cách ly tập trung dài ngày, nói đơn giản như quần áo, khi ở bên Đức thời tiết rất lạnh, nhưng khi về Việt Nam, nhiệt độ không như bên đó. Tuy nhiên, những khó khăn bỡ ngỡ này chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi dần quen với môi trường cách ly”, bà Hương nói.
Việc nhà nước tổ chức khu tập trung cách ly những người từ các nước có dịch Covd-19 về Việt Nam là việc làm rất tốt, để phòng ngừa và tránh lây lan ra cộng đồng, điều này tất cả người bị cách ly đều hiểu và chấp hành rất nghiêm chỉnh.
Tuy nhiên, có một điều mà những người đang bị cách ly tại đây rất lo ngại, đó là nguy cơ tiềm ẩn ổ dịch ngay tại những căn phòng cách ly. Bà Hương cho biết, mỗi một phòng cách ly hiện nay chúng tôi đang ở có 16 người, tất cả chung nhau sử dụng 01 nhà vệ sinh và nhà tắm nên việc sinh hoạt chung cho từng ấy con người là khá bất tiện.
Từng ấy con người sinh hoạt trong 01 phòng thì nguy cơ lây nhiễm sẽ cao? Khi trong phòng có cả người từng tiếp xúc với bệnh nhândương tính với Covid-19. Thậm chí, trong thời gian cách ly tại đây, một số người phát hiện dương tính với Covid-19 và đã được đưa đi điều trị ngay”, bà Hương lo lắng.
Mong muốn đóng góp kinh phí
Theo bà Hương, khu vực cách ly tại Trường Quân sự Thủ đô hiện có khoảng 800 người, hầu hết là những du học sinh được gia đình đưa về nước. Tuy những ngày đầu còn bỡ ngỡ, khó khăn trong sinh hoạt tại khu cách ly, nhưng thấy hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ đang phục vụ chúng tôi tại đây và thực tế số lượng phải cách ly quá lớn, nhiều người trong chúng tôi mong muốn được đóng góp kinh phí để chi trả cho việc phục vụ ở đây.
Bà Hương cho biết, tất cả những người cách ly đều cảm kích trước sự phục vụ nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm và chu đáo của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây. Tuy nhiên, những người đang ở cách ly cũng mong muốn giảm bớt gánh nặng cho nhà nước và chung tay cùng ngăn ngừa dịch bệnh tối đa.
Nhiều người cách ly bộc bạch, nếu thành phố sử dụng khách sạn có đầy đủ các điều kiện để việc thực hiện cách ly có hiệu quả, chúng tôi sẵn sàng tự nguyện chi trả kinh phí.
Theo bà Hương, việc chi trả kinh phí có những thuận lợi: Thứ nhất, mỗi phòng khách sạn chỉ có 1-2 giường, rất phù hợp cho việc cách ly nếu như đối tượng cách ly đó là người cùng trong một gia đình, vừa thuận tiện cho việc chăm sóc nhau, vừa bảo đảm không có việc lây lan rộng.
Thứ hai, khách sạn vừa có nguồn thu trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, họ không phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc, chúng tôi sẽ chi trả cả việc thuê phòng và các chi phí dịch vụ khác.
Thứ ba, đây cũng là cách xã hội hóa, chung tay với Nhà nước để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
“Chúng tôi cũng biết, cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, giám sát thực hiện cách ly và kiểm tra y tế hiện nay đang rất thiếu, chính vì vậy, đây cũng là trở ngại lớn. Tuy nhiên, nếu có điều kiện và thực hiện được cách này, sẽ giảm bớt chi ngân sách cho cách ly, giảm bớt sự vất vả của các cán bộ, chiến sĩ”, bà Hương chia sẻ.
Được biết, UBND TP. Hà Nội vừa có công văn đồng ý sử dụng Khách sạn Hòa Bình làm nơi cách ly tự nguyện trả kinh phí cho người nước ngoài đang ở Hà Nội phải thực hiện cách ly theo quy định.
Còn tại TP. Hồ Chí Minh, hiện có nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn tự nguyện tham gia chương trình cách ly . Tuy nhiên, qua đánh giá tình hình thực tế, Sở Y tế thành phố chỉ cho phép 10 khách sạn, resort ở khu vực Cần Giờ (486 chỗ) được tổ chức cách ly tập trung để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong nội ô. Cơ sở lưu trú phải gần biển, xa khu dân cư và có hàng rào bảo vệ kiểm soát được. Tại các khu cách ly có thu phí có đầy đủ tiện ích như điện thoại, Internet... Nhân viên các khu cách ly này sẽ được huấn luyện để chăm sóc những người trong khu cách ly như biết cách đo nhiệt độ hằng ngày cho người đang được cách ly, phối hợp với y tế địa phương để chăm sóc người cách ly hằng ngày, biết phun khử trùng... Nhân viên y tế sẽ đến để đo nhiệt độ 2 lần/ngày.
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 dự đoán, trong 10-15 ngày tới sẽ là cao điểm của dịch bệnh, do số lượng người trở về từ các nước khá lớn.
Ngày 23/3/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép huy động các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.