Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ bị ảnh hưởng bởi bão số 12.
Chiều 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12 vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng: Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi quyên góp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, bão số 12 rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Phú Yên - Khánh Hòa với gió giật mạnh nhất cấp 12 - 13, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bão làm chết 48 người, 25 người mất tích, hơn 1.280 tàu cá bị chìm, hư hỏng, hơn 1.350 nhà bị sập đổ, 114.860 nhà bị tốc mái. Toàn bộ trạm biến áp 110 kv ở Phú Yên bị hư hỏng.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát, thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh miền Nam Trung Bộ.
Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được Văn phòng Chính phủ sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.