Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2021 | 18:49

Thủ tướng: Phú Yên quy hoạch phát triển đúng hướng để không tụt hậu

Ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

img_0121.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho hay, việc tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh năng động, cởi mở để lôi kéo “đại bàng” là cần thiết. Nhưng không nên chỉ chú trọng đại bàng mà trước hết cần có hình dung hết sức rõ ràng về những chiếc tổ mà mình mong muốn. Thủ tướng cũng cho rằng, không chỉ chú trọng đến quy mô vốn mà cần quan tâm ý tưởng, tầm nhìn chiến lược của từng dự án cụ thể trong chiến lược phát triển chung nên việc quy hoạch để phát triển bền vững là điều quan trọng. Hiện nay, không chỉ Phú Yên, mà Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển. Chúng ta phải quy hoạch phát triển đúng hướng để không tụt hậu...

 

img_0006.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Phú Yên cơ bản ổn định và có mặt phát triển, có 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,69%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn Trung ương đạt 95% kế hoạch vốn được giao. Năm 2021, Phú Yên phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7,35%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 8.635 tỉ đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.000 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD. Bảo đảm phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Cũng theo đồng chí Trần Hữu Thế, để tạo điều kiện cho tỉnh phát triển trong thời gian tới, Phú Yên kiến nghị Thủ tướng quan tâm  cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển liên kết vùng giữa Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, đầu tư cảng Bãi Gốc, hỗ trợ đầu tư tuyến đường bộ ven biển Phú Yên. Tỉnh cũng kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn như dự án Vịnh Hòa Emeral Bay resort, hồ chứa nước Mỹ Lâm, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam khu du lịch sinh thái Sao Việt và khu dân cư phía tây Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm tại xã An Phú (TP. Tuy Hòa), khu du lịch cao cấp New City Việt Nam...

 

img_0106.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của tỉnh Phú Yên cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc vượt qua khó khăn, đạt được mức tăng trưởng 3,69% trong năm vừa qua. Tuy nhiên, đại diện các bộ, ngành cũng cho rằng, tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục để có bước phát triển bền vững hơn trong những năm tới, như: Cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch, trong đó phải chú trọng liên kết vùng cũng như tích hợp các lĩnh vực, các ngành trong quy hoạch; còn đối với đường cao tốc nối Phú Yên với Tây Nguyên, tỉnh nên cân nhắc lựa chọn đường nối Phú Yên - Gia Lai hoặc Phú Yên - Đắk Lắk...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Phú Yên đang vươn lên mạnh mẽ với bước đi, cách làm đúng đắn. Năm 2021 vẫn còn nhiều thách thức mà chúng ta phải cố gắng vượt lên, và có những giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân cần nhanh chóng lớn mạnh, năng động hơn, có sức cạnh tranh ở khu vực và trên trường quốc tế. Về phần nhà nước, điều gì thuận lợi, cần ủng hộ cho tư nhân làm, nhà nước không làm thì phải tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển.
 
Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh phải làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai các dự án để người dân hiểu, cán bộ hưu trí cũng hiểu và ủng hộ; đừng để “ông nói chằng, bà nói chuộc” rồi làm chậm đà phát triển.
 
img_0017.jpg
UBND tỉnh Phú Yên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Phú Yên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Cảng hàng không Tuy Hòa với Công ty CP Hàng không Vietjet. Theo biên bản này, trong thời gian tới, bên cạnh đường bay kết nối Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với Tuy Hoà, Vietjet cam kết tăng tần suất bay và khai thác thêm các đường bay cả trong nước và quốc tế đến Cảng hàng không Tuy Hoà. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ký kết biên bản ghi nhớ tài trợ lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị ven sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên với Công ty TNHH VinaCapital Real Estate; ký kết hợp đồng tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 giữa nhà tài trợ - Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam với 2 đơn vị tư vấn là Công ty Roland Berger và Công ty Tư vấn Quy hoạch đô thị Subana Jurong.

 

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top