Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 | 21:21

Thừa Thiên - Huế: Cảnh báo “điểm đen” tai nạn giao thông

Chỉ trong vòng nửa tháng qua, một địa điểm tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 người bị thương.

Theo đó, chỉ trong nửa tháng qua tại địa điểm Km 806+320 QL1 đoạn đi qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 03 người chết và 01 người bị thương.

 

Km 806+320 QL1 đoạn đi qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang là “điểm đen” tai nạn giao thông trong thời gian qua.
Km 806+320 QL1 đoạn đi qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang là “điểm đen” tai nạn giao thông trong thời gian qua.

 

Ngày 28/4, Công an huyện Phong Điền cho biết, tại địa điểm này mới có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra làm 01 người chết.

Cụ thể, vào khoảng 18h45p ngày 27/04, anh Nguyễn Văn Hợi, SN 1985, trú tại Dân Quyền, Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe ô tô mang BKS 36B-036.72 chạy trên đường QL1A theo hướng Quảng Trị đi Huế.

Khi đến địa điểm trên, xe ô tô do anh Hợi điều khiển đã va chạm với xe mô tô 75C1-252.75 do anh Trương Vững, SN 1977, trú tại Phò Ninh, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế điều khiển chạy từ hướng xã Phong Hiền lên xã Phong An gây tai nạn giao thông. Hậu quả, anh Vững chết tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top