Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 | 17:0

Huế: Lúa bị đổ “trải chiếu”, chủ yếu là loại khang dân

Hàng nghìn hecta lúa trong vụ đông xuân 2019 – 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị đổ do mưa gió. Theo thống kê sơ bộ, phần lớn diện tích lúa bị đổ trong dịp này thuộc giống khang dân.

Như trước đó Kinh tế nông thôn đã đưa tin trong bài “TT- Huế: Chuẩn bị thu hoạch, hàng nghìn hecta lúa đổ như “trải chiếu”” những ngày qua không khí lạnh đã gây mưa gió trên diện rộng khiến hàng nghìn ha lúa bị đổ, trong đó có nhiều diện tích lúa bị đổ như “trải chiếu”.

 

Đã có thể thu hoạch nhưng hàng nghìn ha lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị đổ rạp như “trải chiếu”.
Đã có thể thu hoạch nhưng hàng nghìn hecta lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị đổ rạp như “trải chiếu”.

 

Trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đợt mưa từ ngày 24/4 đến nay đã làm cho khoảng 6.900 ha toàn tỉnh lúa bị đổ. Trong đó, khoảng 4.800 ha lúa bị đổ nghiêng và khoảng 2.100 ha bị đổ rạp như “trải chiếu”. Diện tích lúa bị đổ chủ yếu là khang dân, NH6…

Được biết, trong vụ đông xuân 2019 – 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có khoảng 11.000 – 12.000 ha trồng lúa khang dân. Ông Vang phân tích rằng, sở dĩ bà con lựa chọn và trồng giống lúa này nhiều vì đây là loại lúa có năng suất cao, hàm lượng tinh bột nhiều rất phù hợp cho việc chế biến bánh, bún…

Đợt mưa trong những ngày qua cũng đã khiến cho khoảng 12.000 ha lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang bị ngập úng từ 10 – 30 cm. Khoảng 3.500 ha lúa đã được tiêu úng, số còn lại dự tính đến cuối tháng 4/2020 mới tiêu úng xong, ông Vang cho biết.

 

Hàng nghìn ha trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang bị ngập úng trong nước từ 10 – 30cm.
Hàng nghìn ha trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang bị ngập úng trong nước từ 10 – 30cm.
Dự kiến cuối tháng 4/2020 mới có thể bơm tiêu nước cho 12.000 ha lúa đang bị ngập.
Dự kiến cuối tháng 4/2020 mới có thể bơm tiêu nước cho 12.000 ha lúa đang bị ngập.

 

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến thời điểm hiện tại, các đợt mưa từ 12-13/4 và từ 24/4 đến nay đã khiến năng suất lúa toàn tỉnh giảm khoảng 15%.

Trước thực trạng này, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang đề nghị với Trung ương hỗ trợ cho bà con nông dân tại địa phương 1.000 tấn lúa giống để việc sản xuất vụ hè thu được diễn ra đúng tiến độ.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khuyến cáo bà con nông dân nên chuyển đổi giống lúa trong các vụ sau sang trồng một số giống mới như DT100 (hay còn gọi là KH1) – giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và cho lưu hành vào cuối năm 2019.

Ông Vang cho rằng, giống lúa DT100 có năng suất tương đương như giống khang dân, hàm lượng tinh bột cũng khá cao và đặc biệt là có thể chống chịu với mưa gió, hạn chế đổ ngã tốt hơn, cùng với đó, chúng ít bị sâu bệnh hơn so với khang dân.

“Khi chúng tôi đi kiểm tra thực tế tại nhiều cánh đồng, một bên trồng khang dân thì bị đổ rạp nhưng bên trồng lúa DT100 thì vẫn đứng tốt”, ông Vang dẫn chứng.

“Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế để làm giống lúa HG12. Hiện, việc thử nghiệm giống lúa này đang cho kết quả tích cực. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục để đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và cho lưu hành giống lúa HG12”, dẫn lời ông Vang.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top