Lực lượng chức năng và người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tiếp tục canh tác sản xuất kịp thời vụ.
Chủ động khắc phục
Thông tin từ UBND xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão trong tháng 10/2020, 900m bờ biển (phía Nam của tuyến kè Vinh Hải đang thi công) bị xói sâu vào đất liền khoảng 07 - 10m. Đoạn xói mòn này nằm sát tuyến Tỉnh lộ 21 khiến ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng và đất nông nghiệp, làm mất đất rừng phòng hộ ven biển, có nguy cơ mở cửa biển mới.
Theo tìm hiểu, tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang), có khoảng 2km bờ biển bị sạt lở với mức độ khác nhau. Trong số này có nhiều điểm sạt lở vào sâu đất liền gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Trước tình trạng này, lực lượng vũ trang xã Phú Hải đã cùng hàng trăm người dân địa phương chủ động đắp bờ kè bằng các bao bì đựng cát.
Ông Hồ Phước Đoàn, Giám đốc HTX xã Nông nghiệp Hướng An cho biết, đợt bão lụt vừa qua đã khiến 80ha hoa màu (trong đó chủ yếu là cây hành lá) bị hư hỏng trầm trọng, ước thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.
"Toàn bộ diện tích trồng hành giống bị mất trắng khiến người dân gặp khó khăn trong việc canh tác trở lại. Trước tình trạng này, HTX tiến hành đề nghị, kêu gọi sự hỗ trợ về cây hành giống để giúp bà con nông dân sớm canh tác trở lại", ông Đoàn cho hay.
Tiếp tục canh tác
Anh Quang (thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), người trồng hoa cúc phục vụ Tết Nguyên đán chia sẻ, 150/350 chậu hoa cúc đã trồng được khoảng 3 tháng bị hư hỏng vì bão lụt.
Người đàn ông này cho biết, hiện vừa tiếp tục chăm sóc số hoa cúc còn lại, một mặt chờ cho cây thực sự ổn định (không còn bị chết sau khi bị ngập úng) rồi mới đưa hướng xử lý cụ thể. “Thông thường với các chậu hoa có tỷ lệ cây bị chết ít chúng tôi sẽ trồng thêm cây mới thay thế vào đó. Đối với những chậu bị hư hỏng quá nhiều, sẽ chuyển sang làm việc khác”, anh Quang cho hay.
Ông Duẩn (48 tuổi, người trồng hoa từ năm 2005 ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) chia sẻ, ông cùng người thân trong gia đình đang tiến hành khắc phục lại nhà lưới, đồng thời chờ đất khô ráo trở lại để tiếp tục canh tác.
Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu, cho biết, toàn xã có khoảng 30ha đất canh tác các loại rau và 10ha đất trồng hoa bị thiệt hại 100 % do bão lụt xảy ra trong tháng 10/2020. Ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là thiệt hại về các loại hoa). Kéo theo đó, khoảng 1.600 hộ dân tại địa phương bị ảnh hưởng.
“Hiện người dân vẫn chờ cho đất khô ráo để có thể canh tác trở lại và trước khi canh tác trở lại, đất sẽ được vệ sinh bằng phân vi sinh. Nếu không xuất hiện thêm mưa lũ thì vẫn đủ thời gian để bà con trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021”, ông Trai cho hay.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.