Gần 240 công dân tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh đã được đón về địa phương và đưa đến khu cách ly tập trung để cách ly y tế theo quy định.
Khoảng 14h30 ngày 26/7, chuyến bay VJ302 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Chuyến bay chở 239 công dân tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh về địa phương.
Đây là đợt I trong việc đón công dân trở về từ vùng dịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, đợt này, các công dân được ưu tiên về gồm: người cao tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh. Đây là những người đã được Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên - Huế tại TP. Hồ Chí Minh xác nhận và phối hợp đón bà con tại các khu vực sinh sống đến Sân bay Tân Sơn Nhất.
Việc đưa đón công dân được chuẩn bị chu đáo, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức xét nghiệm tại sân bay cho công dân trước khi lên máy bay. Sau khi xuống Sân bay Quốc tế Phú Bài, các công dân này được tỉnh Thừa Thiên - Huế sử dụng xe ô tô và vận chuyển đến khu cách ly T6 (Ký túc xá Trường Bia, Đại học Huế) để cách ly tập trung theo quy định.
Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kế hoạch đón công dân của tỉnh đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 có nhu cầu trở về địa phương và góp phần chia sẻ khó khăn trong công tác phòng chống dịch của TP. Hồ Chí Minh. Sau khi có thông báo, hơn 10.000 người đăng ký cho đến thời điểm hiện tại.
Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lập kế hoạch đón công dân về đợt II (dự kiến từ ngày 27 đến 30/7) bằng tàu lửa hoặc máy bay.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.