Thời tiết dịp lễ Giáng sinh 2018 thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân Thừa Thiên - Huế tham gia các hoạt động cầu nguyện và vui chơi. Không khí Giáng sinh cũng đã lan tỏa đến các khách sạn, nhà hàng, trường học...
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Huế, thời tiết trong đêm 24/12 rất thuận lợi trời se lạnh, không mưa đã tạo điều kiện cho người dân và du khách tham gia cầu nguyện, tham quan, vui chơi tại các nhà thờ, các khách sạn, nhà hàng, quán bar, không chỉ vậy, không khí Giáng sinh cũng lan tỏa đến các trường học, các trung tâm giáo dục.
Một doanh nhân tại Huế cho biết, khách sạn của anh nằm trên đường Chu Văn An, nơi có nhiều khách Tây đến du lịch, hơn nữa lễ Giáng sinh hiện nay cũng là dịp mọi người đi chơi với nhau; nhìn chung, dịp này giờ đây đã khá phổ biến ở Việt Nam, vì vậy, anh đã tổ chức đêm tiệc Giáng sinh ấm cúng cho mọi người tham gia.
Anh Trần Vinh, đang công tác tại Huế cho biết, anh đã ở Huế nhiều năm, không khí Giáng sinh ở đây rất vui, dù anh không theo phải là người trong Công giáo nhưng vào dịp này năm nào anh cũng cùng bạn bè đi chơi, tham quan.
Anh Quanh, giáo viên tại Trung tâm hỗ trợ Can Thiệp Sớm Huế cho biết, việc tổ chức lễ Giáng sinh cho các em đã tạo một sân chơi, không khí học tập vui vẻ, do đó trở thành một hình thức giáo dục mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Anh cũng cho biết thêm, không chỉ riêng lễ Giáng sinh các dịp lễ khác trung tâm anh cũng tổ chức rất thiết thực, nhân văn và hiệu quả.
Chị Nguyễn Thị Sương, sinh viên và là giáo dân, cho biết, đây là dịp quan trọng và là dịp vui đối với những người trong Công giáo, tham gia lễ Giáng sinh để chào đón năm mới và để cùng chúc cho mọi người được an vui, hạnh phúc.
Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trong dịp lễ Giáng sinh 2018:
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 đi vào hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55% - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất. Điều này góp phần giảm việc xuất thô dăm gỗ, gia tăng giá trị trồng rừng, sản xuất, tạo sự ổn định, ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nguyên liệu dăm thô khi giá dăm biến động.