Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021 | 14:59

Thừa Thiên - Huế lập danh sách đón công dân về từ TP. Hồ Chí Minh và thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 51.019

Ngày 18/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông báo liên quan đến chương trình đón công dân về từ TP. Hồ Chí Minh đợt 1. Trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 51.019.

Từ 0h00 ngày 19/7, lập danh sách trình Ban chỉ đạo phê duyệt đón công dân về đợt 1

Theo đó, liên quan đến chương trình đón công dân về từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua kiểm tra dữ liệu sơ bộ nhận thấy một số trường hợp đăng ký thông tin còn chưa chính xác.

Thông báo về chương trình đón công dân về từ tp. Hồ Chí Minh.
Thông báo về chương trình đón công dân về từ tp. Hồ Chí Minh.

 

Cùng với đó, trong sáng cùng ngày, hệ thống gặp sự cố nên sẽ có một số bà con bị ảnh hưởng đến kết quả đăng ký. Ngoài ra, hệ thống có bổ sung thêm một số thông tin đăng ký để thuận tiện hơn trong việc xác minh nhưng không bắt buộc. Vì vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị bà con truy cập lại thông tin đảm bảo chính xác và đăng ký thành công.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết, tỉnh sẽ đón bà con về theo kế hoạch và theo đợt. Vì vậy, đề nghị bà con cần đăng ký chính xác thông tin, không nên khai báo thiếu trung thực dẫn đến vi phạm quy định phòng chống dịch.

Cũng theo thông báo, từ 0h00 ngày 19/7, hệ thống sẽ bắt đầu phân tích, phân loại ưu tiên để lập danh sách trình Ban chỉ đạo phê duyệt đón công dân về đợt 1. Bà con có thể liên hệ tổng đài 19001075 để được hỗ trợ.

Trước đó, ngày 16/7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai chương trình đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương. Theo chương trình, công dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu về tỉnh Thừa Thiên - Huế có thể đăng ký trực tuyến qua website: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue hoặc phần mềm Hue-S.

Hoặc, đăng ký qua Hội đồng hương Thừa Thiên - Huế tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể: ông Phạm Quốc: 0938428131; ông Nguyễn Hoàng Nguyên: 0909135888; ông Trần Quang Phúc: 0915911533 và ông Ngô Phước Tuần: 0908897575.

Quy trình đăng ký từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh Thừa Thiên - Huế gồm 4 bước. Trong đợt 1, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức đón công dân bằng phương tiện đường sắt.

Sau khi về đến Thừa Thiên - Huế, công dân sẽ cách ly tại Khu cách ly tập trung của tỉnh trong thời gian 14 ngày và xét nghiệm PCR tối thiểu 4 lần. Kinh phí đi đón công dân về, ăn uống, xét nghiệm, cách ly tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được địa phương này hỗ trợ toàn bộ.

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mã số 51.019

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 18/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân mã số 51.019 anh H.D.K. (sinh năm 1994; quê quán: thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 17/7 khi đang thực hiện cách ly tập trung tại Huế.

Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 51.019.
Thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân 51.019.

 

Anh K. làm nghề lắp đặt nhôm kính tại TP. Hồ Chí Minh (34 đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh). Từ ngày 30/6 đến ngày 4/7, anh K. sinh sống nhà trọ tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; đi làm ở quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 5/7 đến ngày 9/7, anh K. ở nhà trọ tại TP. Hồ Chí Minh và trở lại làm việc tại chung cư Vĩnh Hội. Ngày 10/7, được làm test nhanh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, cho kết quả âm tính. Ngày 11/7, anh K. ở nhà trọ, không tiếp xúc với ai, không đi ra khỏi nhà trọ. Ngày 12/7, lúc 6 giờ 30 phút, anh K. đi xe ôm rời nhà trọ tới ga tàu lửa ở Đồng Nai, lên tàu SE8 và ngồi ở ghế số 2, toa 3 để về Huế. Ngày 13/7, anh K. đến ga Huế vào lúc 4 - 5h sáng và được xe Trung tâm Y tế thành Huế chở về khu cách ly T3 cách ly tập trung.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top