Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2017 | 9:9

Thương lái thu mua bưởi da xanh non

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 6.500 ha bưởi da xanh, sản lượng hằng năm hơn 100.000 tấn trái nhưng hơn 70% nhà vườn bán bưởi cho các thương lái cấp 2, 3.

Ngày 5/6, bà Phan Thị Thu Sương, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre, cho biết Sở đã nắm được tình hình thương lái đến vườn mua bưởi non để bán sang tay lại cho thương lái nước ngoài.

thuong lai thu mua buoi da xanh non hinh 1
Ảnh minh họa
Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở bưởi da xanh Hương Miền Tây (xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc), xác nhận đã không ít lần từ chối đơn đặt hàng lớn từ thương lái Trung Quốc vì nếu đồng tình sẽ gây ra sự nguy hại rất lớn đối với uy tín của trái bưởi da xanh Bến Tre trên thị trường. Bưởi da xanh đang khan hiếm hàng, giá bán tại vườn ở mức cao và có xu hướng tăng. Nếu thương lái Trung Quốc đẩy giá bưởi non cao hơn thì nhiều cơ sở thu mua sẽ khó lòng từ chối.
Ông Trịnh Ngọc Trung, Tổ trưởng tổ hợp tác bưởi da xanh Phú Thành (xã Quới Sơn, H.Châu Thành), cho biết, từ trước đến nay thương lái đến vườn tự hái bưởi chứ không đồng ý để nông dân hái. Nhiều lần thành viên tổ hợp tác phát hiện thương lái cố tình hái bưởi non và phản ứng nhưng họ vẫn hái và nói “tôi hái thì tôi mua”.
Hiện Sở NN-PTNT Bến Tre phối hợp với chính quyền, hội nông dân các địa phương để tuyên truyền vận động bà con cảnh giác hơn với các thương lái này; đồng thời hỗ trợ, khuyến khích nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác, làm cầu nối tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà vườn với các doanh nghiệp tiêu thụ. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 6.500 ha bưởi da xanh, sản lượng hằng năm hơn 100.000 tấn trái nhưng hơn 70% nhà vườn bán bưởi cho các thương lái cấp 2, 3./.
Theo Khoa Chiến - Phương Nam/Thanh niên
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top