Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 8 năm 2017 | 3:52

Thủy điện Hố Hô diễn tập phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão

Để chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão tới, sáng nay, ngày 4/8, Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô thuộc địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai.

Diễn tập ứng cứu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Dự buổi diễn tập có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và lãnh đạo hai huyện Tuyên Hoá - Hương Khê cùng với toàn bộ lực lượng  cán bộ nhân viên Nhà máy thủy điện Hố Hô, lực lượng công an, quân đội, y tế và đông đảo nhân dân 12 xã nằm trong khu vực (trong đó có xã Hương Hoá - Quảng Bình).

Diễn tập ứng cứu người dân trong tình huống nguy hiểm.

Sau cuộc họp khẩn giữa ban phòng chống thiên tai của nhà máy với lãnh đạo hai huyện, xã và cơ quan thông tấn báo chí, nhà máy đã tổ chức diễn tập trong thời tiết mưa to, nước lũ dâng cao, các lực lượng  tập trung bảo vệ thân đập, đồng thời lực lượng xả lũ xả lần lượt từ ô cữa van số 1 cho đến van số 3. Sau khi xả lũ toàn bộ cán bộ nhân viên nhà máy tập trung về đầu nguồn sông Ngàn Sâu để kịp thời ứng cứu di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng cứu hộ công an, quân đội, biên phòng, y tế... huy động tối đa các phương tiện cứu hộ cứu nạn trên sông để ứng cứu kịp thời những nhà dân bị lũ cuốn trôi, người và tài sản tập kết lên bờ an toàn.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô, cho rằng: Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ lưu cũng như an toàn công trình thủy điện, lãnh đạo nhà máy đã lập phương án diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai khi mưa bão xảy ra, được lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và huyện Hương Khê đồng tình ủng hộ cao. Vì thế buổi diễn tập diễn ra đúng yêu cầu phương án đề ra.

                                                                                           Anh Bình - Thanh Hương

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top