Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 8 năm 2014 | 7:26

Tiếp bài “Dự án tháp doanh nhân “đắp chiếu” sau 4 năm khởi công”: Chủ đầu tư đã huy động cả trăm tỷ đồng của khách hàng?

KTNT - Sau khi Báo Kinh tế nông thôn có bài “Dự án tháp doanh nhân “đắp chiếu” sau 4 năm khởi công”, nhiều cơ quan báo chí cũng đã vào cuộc đăng tải thông tin liên quan đến sự việc. Qua đó, được biết chủ đầu tư dự án tháp doanh nhân - Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô (thuộc Tập đoàn Anh Quân – Strong) không những nợ hàng chục tỷ đồng tiền sử dụng đất mà còn huy động cả trăm tỷ đồng của khách hàng rồi bỏ hoang dự án.


Dự án Tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân, số 1 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội do Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Tây Đô làm chủ đầu tư trên diện tích 1.370m2  với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.200 tỷ đồng. 
Theo giới thiệu của chủ đầu tư, công trình có tổng diện tích sàn xây dựng là 70.000m2, chiều cao 52 tầng trong đó có 5 tầng hầm và 45 tầng nổi, 2 tầng lửng. Chiều cao tòa nhà là 168m. Dự án được thiết kế phù hợp gồm 270 căn hộ cao cấp, có diện tích từ 75-95m2, 100-135m2, trên 200m2, đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho hơn 1.000 người. Ngoài ra, công trình còn có hàng nghìn mét vuông văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại phục vụ cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí khác.

Sau 4 năm khu đất dự án cỏ mọc um tùm.

Dự án khởi công xây dựng vào năm 2010, theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013. Theo công bố của chủ đầu tư, sau khi hoàn thành tòa tháp Doanh nhân sẽ là điểm nhấn Trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí, hoạt động kinh doanh, thương mại, hoạt động cộng đồng dân cư ở phía Nam Hà Nội. Tòa tháp khi hoàn thành sẽ tạo ra diện mạo mới cho quận Hà Đông nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Nơi đây còn được chủ đầu tư xem là một biểu tượng phát triển, hội tụ của giới doanh nhân Hà Nội.
Tuy nhiên, sau 4 năm, dự án của ông chủ của Tập đoàn Anh Quân Strong vẫn là bãi đất hoang đầy cỏ dại. Cửa vào của bãi đất dự án được khóa kín, xung quanh được quây kín và sử dụng làm biển quảng cáo.
Liên quan đến những “bê bối” của dự án này, trước đây nhiều cơ quan báo chí cũng đã đăng tải sự việc. Theo đó, đầu năm 2011, nhiều khách hàng đã tố Công ty Tây Đô chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý đã tiến hành huy động vốn và khởi công công trình... Tháng 11/2009, Công ty Tây Đô ký hợp đồng góp vốn đầu tư với một số nhà đầu tư.
Nội dung hợp đồng ghi rõ, sau khi ký hợp đồng góp vốn 90 ngày, Công ty Tây Đô sẽ khởi công công trình, sau 12 tháng kể từ ngày khởi công hoàn thành xong móng công trình đến cốt 00 và chuyển sang làm hợp đồng mua bán nhà cho người mua với số lượng căn hộ tương ứng tại các sàn nhà ở trong Tòa nhà hỗn hợp tháp Doanh nhân.
Nếu theo đúng cam kết trong hợp đồng, tháng 3/2011 việc thi công móng công trình đến cốt 00 phải hoàn thành. Tuy nhiên, nhìn thực trạng đến nay dự án chậm tiến độ, các nhà đầu tư góp vốn không còn mặn mà tin tưởng vào những lời hứa của doanh nghiệp này.

Góc nhìn dự án tháp Doanh nhân từ sân của khách sạn sông Nhuệ.

Được biết, mới đây nhiều tờ báo lớn cũng đã đăng tải về thông tin từ Chi cục Thuế quận Hà Đông vừa cho hay, tính đến ngày 31/5/2014, Công ty CP đầu tư XNK Tây Đô (Tập đoàn Anh Quân – Strong, địa chỉ số 1 Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông) đang nợ 27,9 tỷ đồng tiền sử dụng đất dự án chung cư tháp Doanh nhân (số 1 Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông). Số tiền này chưa kể tiền phạt chậm nộp.
Không những vậy, doanh nghiệp này cũng đã huy động với số tiền hơn 100 tỷ đồng của khách hàng nhưng ngoài việc bao hết tường vây dự án, ép vài chục cọc nhồi với chiều dài mỗi cọc hơn 40m thì dự án vẫn chưa có động thái “phục hồi”.
Những câu hỏi liên quan đến việc huy động vốn của khách hàng cũng như lộ trình triển khai dự án, chúng tôi đã gửi đến đại diện Tập đoàn Anh Quân Strong nhiều tuần qua nhưng chưa có bất cứ phản hồi nào từ phía doanh nghiệp.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.
Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top