Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2014 | 9:53

Tiếp bài “Một dự án phục vụ dân sinh biến mất”: Sai phạm chồng sai phạm

Liên quan đến vụ việc “Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính” bỗng dưng “biến tướng” trở thành hàng loạt sân bóng nhân tạo cho thuê, bãi trông giữ xe ngày và đêm… tiếp thu ý kiến báo nêu, ngày 14/3 UBND phường Trung Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành giải tỏa các trường hợp vi phạm trong và ngoài diện tích đất dự án. Cũng từ đây, hàng loạt sai phạm đã có lại còn phát sinh thêm những sai phạm nghiêm trọng hơn.

Tiếp bài “Một dự án phục vụ dân sinh biến mất”: Hé lộ nhiều sai phạm nghiêm trọng


Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cung cấp thì ngày 14/3 phường đã phối hợp với Công an, Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy tiến hành giải tỏa các trường hợp vi phạm. Tại tuyến đường nằm giữa lô đất CQ và một phần đất tại Công viên hồ điều hòa Nhân Chính thuộc địa bàn của phường Trung Hòa quản lý, đoàn kiểm tra đã xử lý lập biên bản 32 trường hợp vi phạm về việc lấn chiếm đất trái phép.

Theo đó, trong khu vực 2 lô đất này thì có 7,8 tổ chức, cá nhân vi phạm về việc lấn chiếm đất, dựng nhà tạm, tập kết phương tiện giao thông, vật liệu xây dựng… trái phép, còn lại và 2 trường hợp công an phường đang tiếp tục xác minh, làm rõ.


Điều đáng lưu tâm là bãi trông giữ xe ô tô tại khu đất Công viên hồ điều hòa Nhân Chính đã ký kết hợp đồng thuê đất (ngày 15/01/2014) thời hạn 1 năm (15/01/2015) với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân do ông Vũ Quang Trung, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất quân Thanh Xuân trực tiếp ký.

Trong nội dung bài trước mà Báo Kinh tế nông thôn đã phải ánh, thì tại Quyết định giao đất số 5589/UBND-TNMT (ngày 5/8/2013) do Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Hồng Khanh phê duyệt, nêu rõ: “UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm xem xét từng trường hợp cụ thể; sử dụng đất tạm thời không quá 12 tháng, không cho các tổ chức, cá nhân sử dụng làm địa điểm đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Trong thời hạn 12 tháng sử dụng tạm thời, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt báo cao UBND thành phố xem xét”.

Như vậy, so sánh về thời gian giữa văn bản mà UBND TP. Hà Nội đã ký và hợp đồng do TTPT quỹ đất quận Thanh Xuân, rõ ràng là TTPTQĐ Thanh Xuân đã cố tình làm sai sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội…


Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Phó chủ tịch UBND phường Trung Hòa, cho hay: “Tại thời điểm trên, chủ sân bóng này không xuất trình được các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật, đồng thời họ cũng không nhận trách nhiệm với lý do: Có hợp đồng thuê đất với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân nhưng họ không đưa cho tôi, các anh muốn kiểm tra thì liên hệ với họ để tìm hiểu”.

Đối với trường hợp này phường sẽ liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân, căn cứ vào Biên bản làm việc của Công an phường Trung Hòa, chúng tôi sẽ yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thanh xuân xuất trình các giấy tờ liên quan và có hướng xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật…”, ông Đăng chia sẻ.

Đồng thời, ông Đăng cũng cho biết thêm: “Phường làm việc theo đúng pháp luật, tuy nhiên việ triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Bởi Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Thanh xuân là đơn vị được giao cho quản lý khu đất dự án này, nhưng họ không phối hợp với UBND phường. Vì vậy, khi phát hiện sai phạm như xây dựng sân bóng, tập kết VLXD, phương tiện giao thông… các đối tượng này luôn tìm mọi cách né tránh nên rất khó xử lý”.

Ngày 5/3 vừa qua UBND phường Trung Hòa đã có Công văn số: 29/UBND - CV gửi điện lực Cầu Giấy yêu cầu cắt điện đối với các trường hợp vi phạm trên. Bên cạnh đó, phường cũng yêu cầu các trường hợp vi phạm này tự giác tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực vi phạm… trả lại đất hiện trạng như ban đầu.

Với việc làm trái với chỉ thị của UBND TP. Hà Nội của TTPTQĐ Thanh Xuân khiến cho dư luận không khỏi nghi ngờ về việc có chăng một “vở tuồng” mà “đạo diễn” là TTPTQĐ Thanh Xuân “dàn dựng” ra để đạt mục đích của mình?.

Có chăng việc TTPTQĐ Thanh Xuân đang tiến hành như trên có sự “bật đèn xanh”, thậm chí là “bao che” của lãnh đạo cấp trên?.

Thiết nghĩ vụ việc trên cần được UBND Quận Thanh Xuân cần sớm giải quyết một cách triệt để tránh tạo tiền lệ cho những việc tương tự về sau này.

Vinh Bá

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top