Trong ngày tìm kiếm thứ 2, các lực lượng đã tìm thấy nhiều vật dụng của công nhân tại Rào Trăng.
Ngày 01/7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành đợt thứ 5 (giai đoạn 5) để tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trăng 3. Sau 02 ngày tìm kiếm nhiều vật dụng của công nhân đã được tìm thấy.
Cụ thể, trong ngày tìm kiếm thứ 2 các lực lượng đã tập trung cao nhất về lực lượng để tiến hành tìm kiếm tại phạm vi của bãi bồi số 01. Địa điểm tìm kiếm này khá rộng, do đó, các lực lượng đã chia thành các mũi, các tốp để tiến hành tìm kiếm.
Đây là bãi bồi được cho là khả năng cao có thi thể các nạn nhân có thể bị cuốn vào, các lực lượng đã quan sát phương tiện máy múc rất chặt chẽ, nếu có dấu hiệu thì sẽ tiến hành huy động lực lượng để tìm kiếm bằng thủ công.
Đến 16h30 ngày 02/7, tuy chưa thể tìm kiếm được thi thể nào nhưng các lực lượng đã tìm kiếm được nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi.
Trong ngày hôm nay (03/7), tiếp tục tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực của bãi bồi.
Liên quan đến vụ sạt lở tại Rào Trăng 3, đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm được 6 nạn nhân, 11 nạn nhân vẫn còn mất tích.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.