Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 5 năm 2022 | 21:46

Tình hình sức khỏe của tài xế “tố” bị cảnh sát giao thông đánh phải nhập viện

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang làm rõ sự việc lái xe “tố” bị cảnh sát giao thông Trạm CSGT Hải Lăng, Phòng CSGT Quảng Trị đánh phải nhập viện.

Thông tin từ một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 cho biết, hiện tài xế Lê Hữu H. (SN 1992, trú ở An Đông, TP. Huế) đang được cho theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình-Thần kinh sọ não.

Tài xế Lê Hữu H. điều trị tại bệnh viện
Tài xế Lê Hữu H. điều trị tại bệnh viện

 

Theo đó, qua nhiều lần chụp CT, xác định nam bệnh nhân bị rạn gãy xương sườn số 6 mức độ nhẹ. Không ảnh hưởng nghiêm trọng và không phải can thiệp. Ngoài ra, bệnh nhân có đau, sưng nhẹ ở vùng thái dương trái.

Như đã thông tin, ngày 15/5, Tổ công tác của Thanh tra Công an Quảng Trị đã làm việc với Trạm CSGT Hải Lăng, Phòng CSGT Quảng Trị để xác minh làm rõ thông tin, tài xế xe tải "tố" bị cảnh sát giao thông đánh phải nhập viện.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Hải Lăng, vào lúc 15h ngày 14/5, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Trạm CSGT Hải Lăng trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô tải 75C-096.23 lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng và chở hàng vượt quá chiều cao nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tổ TTKS yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành và lên xe đóng cửa sau đó gọi điện thoại. Tổ TTKS tiếp tục yêu cầu lái xe xuống xe để xuất trình giấy tờ nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

Đến 17h, tổ TTKS vẫn tiếp tục vận động yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ nhưng lái xe vẫn không chấp hành sau đó khóa cửa xe và bỏ đi. Quá trình làm việc với tổ TTKS, lái xe không khai họ tên và liên tục gọi điện thoại.

Tại đây, dưới sự có mặt của cả chủ xe và lái xe, Tổ TTKS tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Lê Hữu H. (SN 1992, trú tại TP. Huế) về lỗi “chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng”; lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1975, trú tại TP. Huế) về lỗi “giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại điểm b, khoản 4, điều 24 NĐ 100/2019”.

Sau khi lập biên bản vi phạm, tài xế và chủ xe đã không đồng ý ký vào biên bản. Trong quá trình làm việc, Tổ TTKS nhiều lần giải thích về hành vi vi phạm cũng như thuyết phục, vận động lái xe và chủ xe chấp hành yêu cầu cân tải trọng nhưng đều không chấp hành. Sau đó lái xe H. nói mình bị đau, chủ xe đã gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu và không nhận biên bản vi phạm.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top