Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2018 | 19:21

Tọa đàm Cafe Xanh với chủ đề phát triển Đô thị xanh tại Việt Nam

Tập đoàn Capital House vừa tổ chức chương trình Tọa đàm Cafe Xanh tại Hà Nội với chủ đề: Đô thị xanh và con người Xanh. Nhằm tạo ra những góc nhìn đa chiều và những kiến giải mới cho việc thúc đẩy phát triển công trình xanh ở Việt Nam.

Khởi đầu cho chương trình Tọa đàm nhân Ngày Đô thị Việt Nam, Cafe Xanh tập trung vào chủ đề: Đô thị Xanh & Con người Xanh.

Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: Tọa đàm sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng, với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều, những kiến giải mới cho việc liên kết và thúc đẩy phát triển Công trình Xanh; hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững.

 

20181109_155335.jpg
Toạ đàm Cafe Xanh đầu tiên có sự tham dự của 4 diễn giả: KTS. Phạm Thanh Tùng, KTS. Nguyễn Hồng Thục, ông Đỗ Viết Chiến và ông Trần Như Trung.

 

Tiếp đó, PGS - TS Nguyễn Hồng Thục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cho biết năm 1996 là dấu mốc đánh dấu Hà Nội xuất hiện khu đô thị mới đầu tiên là Khu Đô thị kiểu mẫu Linh Đàm. Thời kỳ đó, người dân còn chê chung cư, đều tìm đến nhà thấp tầng.

Nhưng cũng kể từ năm 1996 đến nay, sau nhiều năm đô thị hóa, người dân dần yêu thích ở chung cư, nhà cao tầng. Đô thị Việt Nam dần dần tích tụ được một số lượng lớn lao động trẻ và tầng lớp nghiên cứu. Và đô thị mọc lên như nấm, chúng ta dần bước vào khủng hoảng đô thị.
 
“Và lúc này, chúng ta đang đứng trước khủng hoảng đô thị, đó là khủng hoảng môi trường sống. Vì thế, để xây dựng một đô thị tốt, chúng ta cần sự góp sức không chỉ là chính quyền, mà còn cần giới chuyên môn, những người dân và doanh nghiệp”, PGS - TS Thục cảnh báo.
 
Đưa ra phương pháp cải thiện chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, PGS - TS Thục cho rằng, hướng đi là cần phát triển công trình xanh. Tuy nhiên, để làm được điều này ở Việt Nam rất cần sự đồng thuận của xã hội. Các nhà đầu tư hiện nay rất cần dấu ấn của xã hội. Do đó, cần đẩy mạnh truyền thông để người người hiểu về ích lợi của công trình xanh, đô thị xanh.
 
“Theo tôi, 3 yếu tố quan trọng để làm nên một công trình xanh, gồm: công trình tiết kiệm nhiên liệu, hai là không gian mở, ba là con người cần thay đổi tư duy”, PGS - TS Thục nói.
 
Tham dự tọa đàm, ông Trần Như Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital House mong muốn có sự đồng lòng của các đại biểu tham dự tọa đàm cũng như hàng ngàn doanh nghiệp và cư dân bên ngoài để thúc đẩy phát triển công trình “xanh”. Ông cũng hy vọng có nhiều buổi tọa đàm Cafe xanh như hôm nay và các kỳ sau sẽ có nhiều doanh nghiệp tham dự hơn nữa để chung tay trong công cuộc xây dựng đô thị “xanh” và con người “xanh”.
 
Kết thúc tọa đàm, các chuyên gia đều nhất trí quan điểm phát triển đô thị xanh - con người xanh là việc làm đầy ý nghĩa, nhất là khi xây dựng đô thị xanh - thông minh ngày càng trở nên cấp thiết, là xu hướng tất yếu của thế giới trong bối cảnh khí hậu đang ngày càng biến đổi khắc nghiệt.

Được biết, Chương trình thiết thực này nằm trong chuỗi các sự kiện của Chương trình vận động phát triển công trình xanh tại Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam triển khai, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Theo kế hoạch, chương trình tọa đàm sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng vào ngày thứ 6 đầu tiên của mỗi tháng với mong muốn tạo ra những góc nhìn đa chiều và những kiến giải mới cho việc liên kết, thúc đẩy phát triển công trình xanh ở Việt Nam, hướng tới hình thành một thị trường bất động sản Việt Nam xanh và bền vững.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top