Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 22:46

Tòa nhà xanh nhất hành tinh chính thức đi vào hoạt động

Là niềm tự hào của Flamingo Đại Lải, tòa nhà Forest in the Sky được tạo ra bởi tất cả những tâm huyết, tinh hoa của Tập đoàn Flamingo, chính thức đi vào hoạt động ngày 22/7/2018.

Với mong muốn đưa đến cho quý khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp theo tiêu chí “sống sang trọng giữa thiên nhiên”, vừa hưởng những tiện ích dịch vụ năm sao xứng tầm thượng lưu, Forest in the Sky được hoàn thiện một cách tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất: từng ngọn cây được trồng, từng bức tường hay lớn hơn là công nghệ ứng dụng trong tòa nhà. 
 

 
Tòa nhà 10 vạn cây xanh Forest In The Sky là hình mẫu tiêu biểu của một công trình xanh, đưa triết lý kiến trúc xanh Flamingo lên một tầm cao mới.

Sau 2 tháng hoạt động thử nghiệm, 172 biệt thự trên cao và tổ hợp dịch vụ 5 sao tại Forest In The Sky được chính thức khai trương ngày 22/7/2018

Chắt lọc những tinh hoa của thiên nhiên, kiến trúc và cảm xúc, Forest In The Sky là bước tiến vượt bậc, một siêu phẩm bất động sản trong lòng Flamingo Đại Lải Resort Complex. Forest In The Sky vươn mình lên bầu trời, nối dài sắc xanh bất tận của tạo hóa, kiến tạo một kiệt tác thực sự của thiết kế đỉnh cao cùng phong cách sống thượng lưu, quý tộc. Các biệt thự trên cao - Skyvilla mang đến cho chủ nhân trải nghiệm về một không gian hiện đại giữa thiên nhiên với tầm nhìn rộng mở khoáng đạt và siêu tổ hợp dịch vụ độc đáo, đẳng cấp. 



Với thiết kế đặc biệt, 4 mặt tòa nhà Forest In The Sky được bao phủ hơn 10 vạn cây lớn và hàng trăm nghìn cây bụi, hoa và thảm cỏ. Với 20.000 m2 rừng trên cao, cả tòa nhà như một cánh rừng nhiệt đới đầy sức sống và rực rỡ sắc màu cùng 188 vườn treo Babylon trên cao. 
Công nghệ xanh tối tân được sử dụng nhằm biến Forest In The Sky thành tòa nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng. Sự sang trọng, đẳng cấp gắn liền với cảnh quan thiên nhiên nơi đây đã tạo nên một không gian nghỉ dưỡng xa hoa bậc nhất mà không nơi nào sánh được. 
Sở hữu hơn 180 căn biệt thự với nhiều diện tích phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi chủ nhân biệt thự: biệt thự 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, Pent house, Duplex và biệt thự tổng thống.  Mỗi căn biệt thự Skyvilla tại Forest In The Sky được thiết kế theo phong cách mở, mang đến không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời- chốn thiên đường ấn tượng. 



Kiến tạo những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, Forest In The Sky là một tổ hợp nghỉ dưỡng cao tầng tập trung nhiều tiện ích, dịch vụ đẳng cấp. Tại đây, Quý khách sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu nghỉ dưỡng thượng lưu ngay trong tòa nhà thế kỷ: bể bơi Forest In The Sky – một ốc đảo bốn mùa, Seva Spa & Beauty Destination. Điểm đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại quy mô bậc nhất  Châu Á, Flamingo Babylon -  Vườn treo hoa hồng giữa lưng chừng trời, Sky Forest Bar - Nhà hàng phong cách Âu với tầm nhìn panorama thu trọn cảnh sắc Flamingo Đại Lải, Rooftop Bar & Lounge – Điểm hẹn độc đáo giữa bầu trời đêm, Symphony Grand Ballroom - Khán phòng sang trọng, không gian hội họp lý tưởng....





“Đẳng cấp tiên phong – dẫn đầu xu hướng” – Forest In The Sky là mô hình nghỉ dưỡng khép kín, nơi khách hàng có thể hòa mình giữa thiên nhiên nhưng vẫn hưởng thụ đầy đủ các tiện ích đẳng cấp nhất thế giới.
 
P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top