Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018 | 8:0

TP. Cần Thơ: Cứu kịp thời bé sơ sinh 25 tuần tuổi

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa cấp cứu kịp thời bé gái 25 tuần tuổi, nặng 740 gram, khi toàn thân tím tái, không thở, không phản xạ...

be_so_sinh_xaws.jpg
Cháu bé đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, vào ngày 28/06, tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, vợ anh hạ sinh được một bé gái với cân nặng chỉ đạt 740gram, do sinh non tháng chỉ mới được 25 tuần 01 ngày, nên sau khi sanh thường, toàn thân của bé tím tái, không thở, không phản xạ được. Tại đây, con gái anh được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Trong lúc ngay cấp, ê-kip của khoa Sanh và khoa Sơ sinh đã phối hợp nhanh chóng cấp cứu cháu trong tình trạng  toàn thân của bé tím tái, không thở, không phản xạ, trương lực cơ mềm nhão.

BS Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết, bé sinh thường, sau sinh toàn thân bé bị tím tái với chẩn đoán bé bị hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh (bệnh màng trong giai đoạn 3), có biểu hiện lừ đừ, tứ chi tím lạnh, thở không đều, co lõm ngực.

Tiên lượng nếu không kịp thời điều trị thì nguy cơ tử vong là rất cao, ngay lập tức, ê -kíp các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn viện, tiến hành bơm Surfactant bằng kỹ thuật Lisa và kết hợp xử trí thở áp lực dương liên tục với FiO2 60%. 

"Để tiêu chuẩn để xuất viện đối với những bé này là cân nặng phải đạt từ 1,8kg đến 2kg; cần phải bú được, hô hấp tim mạch ổn định", BS Hà cho hay.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn xúc động chia sẻ, qua 6 ngày điều trị, bé phát triển rất ổn định. Gia đình được thăm bé 1 lần lúc 15 giờ hằng ngày. Qua sự thay đổi từng ngày của bé, gia đình rất mừng và biết ơn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm tại Phú Quốc

 Ngày 6/7, UBND tỉnh Kiên Giang đã thông báo kết luận mới nhất về kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành về vi phạm trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới bất động sản trái pháp luật tại Phú Quốc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối về những hạn chế, yếu kém trong quản lý Nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật.

Ngoài ra, UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Đặc biệt, trong quý III/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới.

Để bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đề nghị các cấp, các ngành phải giữ vững nguyên tắc mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đến 7/2018, nếu tình hình vi phạm không được giải quyết dứt điểm mà còn để phát sinh các vụ việc mới thì đoàn kiểm tra liên ngành phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay cả vi phạm nếu phát sinh trong ngày nghỉ thì đoàn kiểm tra liên ngành cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.

Trong thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm về 5 lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm là: Lấn chiếm hành lang lộ giới; lấn chiếm đất rừng; bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; trật tự xây dựng; hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản.

Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng chặt phá hơn 3.000m2 rừng ở Phú Quốc

Ngày 4/7, công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm H.Phú Quốc bắt quả tang 2 đối tượng chặt phá hơn 3.000m2 rừng.

thời-gian-vừa-qua-ngoài-tình-trạng-các-doanh-nghiệp-thi-nhau-phân-lô-xẻ-nền-đất-nông-nghiệp-trên-đảo-phú-quốc-còn-hiện-tượng-lén-lút-phá-rừng-lắp-suối-dantri.jpg
Cơ quan chức năng Phú Quốc vừa bắt 2 đối tượng phá hơn 3.000m2 rừng

 

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 30/6, tại tiểu khu 98 thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (Vườn quốc gia) thuộc xã Cửa Dương, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Văn Lành (SN 1988, quê An Giang) và Nguyễn Thành Phương (SN 1979, ngụ Phú Quốc) đang chặt phá cây rừng trái phép. Qua kiểm tra, diện tích bị chặt phá lên đến 3.149,5m2.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều tang vật, gồm: 3 cây rựa (mỗi cây dài 1,05m), 3 xe mô tô tổng số cây bị chặt phá là 121 cây, đường kính gốc từ 0,02m đến 0,07m/cây, chiều dài từ 2 đến 6m gồm các loại: làu táu, xương cá, tràm, viết, dền.

Khai nhận với cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đều cho biết việc chặt phá rừng này là làm thuê cho người khác với tiền công 500 ngàn đồng/ngày. Đồng thời cả 2 đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ chặt phá rừng này.

Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng"

Trong 3 ngày từ 7 - 9/7, tại quận Cái Răng và quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) sẽ diễn ra Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" lần thứ III năm 2018.

Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" lần thứ III năm 2018 nhằm hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam 9/7 đồng thời tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

can-tho-len-ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-du-lich-cho-noi-cai-rang1467187550.jpg
Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng tại TP. Cần Thơ

 

Các hoạt động phong phú của Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" năm 2018 bao gồm: Trưng bày giới thiệu sách, báo, viết thư pháp; trưng bày triển lãm bộ ảnh "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; hội thảo "Giải pháp thu hút thương hồ và du khách tham quan tại chợ nổi Cái Răng"; giao lưu đàn ca tài tử; chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng", Giải đua vỏ lãi Composite Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2018; diễu hành tàu du lịch trên sông; gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch; đua thuyền rồng và các môn thể thao dân gian, các môn vui chơi khác;

Hội thi tạo hình và trang trí từ các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương; khu gian hàng giới thiệu các sản phẩm và ngành nghề truyền thống; khu bán hàng Việt Nam chất lượng cao; chương trình văn hóa văn nghệ tổng hợp; các gian hàng ẩm thực.

Đặc biệt, Giải đua vỏ lãi Composite Đồng bằng sông Cửu Long năm nay được tổ chức ở quy mô lớn hơn với 117 vận động viên của 8 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký tham gia.

Theo ông Nguyễn Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, bao gồm 14 hoạt động, trong đó có 4 hoạt động mới và 10 hoạt động được nâng cấp để Ngày hội ngày càng độc đáo, hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc tổ chức Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" lần thứ III năm 2018 đúng vào dịp Ngày du lịch Việt Nam cùng với nhiều lễ hội của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

 

 

 

Hoàng Văn (T/H)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top