Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021 | 14:7

TP. Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế theo Chỉ thị 16, thực hiện theo Chỉ thị 15

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định kết thúc thời gian cách ly tế (theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ) tại thành phố Hà Tĩnh và xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà).

anh-6-covid-186.jpg
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh quyết định tháo dỡ các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại TP Hà Tĩnh và xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.
 
Theo Quyết định số 2370/QĐ-BCĐ ngày 18/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh, đúng 12h ngày 18/6, kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) tại thành phố Hà Tĩnh và các địa bàn thuộc xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đối với các địa điểm có ca dương tính cộng đồng trên địa bàn, giao UBND thành phố Hà Tĩnh căn cứ theo Quyết định số 3986QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế và Văn bản số 3877/CV-BCĐ ngày 18/6 /2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh để thực hiện.
 
Như vậy, sau 10 ngày thực hiện cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh, các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 thiết lập từ ngày 8/6 đã được tháo dỡ, các phương tiện ra, vào thành phố Hà Tĩnh sẽ được lưu thông trở lại.
anh-1-covid-186.jpg12h ngày 18/6, các chốt kiểm soát cách ly y tế tại thành phố Hà Tĩnh được lực lượng chức năng tháo dỡ.

 

Trong sáng 18/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia các sở, ngành và địa phương liên quan để nghe và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong thời gian tới.
 
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định, sau thời gian quyết liệt thực hiện các giải pháp, công tác phòng, chống, dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, từ ngày 13/6 đến nay không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.
anh-5-covid-186.jpg
Từ 12h ngày 18/6, TP hà Tĩnh sẽ thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, mặc dù dịch bước đầu được kiểm soát, song nguy cơ dịch còn rất lớn, nhất là đối với huyện Nghi Xuân, khi hiện nay tình hình dịch bệnh tại Nghệ An rất phức tạp. Vì vậy, huyện Nghi Xuân cần tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, nhất là rà soát, kiểm soát người từ Nghệ An về. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thị, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ vùng có dịch về; phát huy tốt hơn vai trò của tổ Covid cộng đồng trong việc giám sát, quản lý người về tại cộng đồng dân cư; các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên.
 
Cần tập trung cao nhất tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, xí nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, đây là nơi có nguy cơ cao dịch xâm nhập; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tình hình diễn biến của dịch, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.
anh-3-covid-186.jpganh-7-covid-186.jpganh-4-covid-186.jpganh-8-covid-186.jpgLực lực lượng chức năng tháo dỡ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại Hà Tĩnh trưa ngày 18/6.
 
Từ ngày 18/6, TP Hà Tĩnh sẽ chuyển sang trạng thái phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân vẫn phải tuân thủ quy định không tụ tập từ 10 người trở lên, ngoài công sở, bệnh viện, trường học; giữ khoảng cách 2m và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế; hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác; hạn chế tối đa các hoạt động của phương tiện cá nhân.
 
Thành phố Hà Tĩnh vẫn tiếp tục duy trì việc thực hiện dừng tất cả các sự kiện tập trung trên 20 người/phòng; dừng các hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí; tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ kinh doanh hàng hóa thiết yếu, xăng dầu, nhà thuốc… Đồng thời, kích hoạt các biện pháp để kịp thời khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top