Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016 | 7:21

TP. Hồ Chí Minh: Rải hàng chục tấn Zeolite xuống kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè để xử lý môi trường nước

Tính đến chiều 18-5, 70 tấn cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn từ đường Lê Bình, Q.Tân Bình đến cầu Thị Nghè, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã được trục vớt đưa về bãi rác Thanh Đa xử lý. Hàng chục tấn chế phẩm sinh học Zeolite cũng đã được rải xuống kênh nhằm cải thiện môi trường nước ở đây.

Bắt đầu từ sáng 17-5, dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ đường Lê Bình đến cầu Thị Nghè, Q.Bình Thạnh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Hàng vạn con cá rô phi, cá chép... chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối trên kênh.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thời điểm đầu mùa mưa năm 2014 và 2015 đã có hiện tượng cá chết tương tự nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết với số lượng lớn như vậy.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh thu gom cá chết trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Từ đêm 17/5 đến chiều 18/5, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh đã huy động 54 ca nô cùng hàng trăm công nhân tham gia vớt cá chết xuyên đêm. Khu vực tập trung vớt cá từ từ cầu số 5, số 6, số 7 đến khu vực đầu kênh. Ghi nhận ban đầu cho thấy, lượng cá chết về cơ bản đã vớt gần hết, mùi tanh nồng, hôi thối đoạn đường dọc bờ kênh cũng đã giảm nhiều.

Sau khi thu gom, cá chết được trục cẩu vớt lên đất liền

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu nước để phân tích. Kết quả cho thấy nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép như: nhiệt độ cao (340C – 34,40C), độ trong của nước nhỏ hơn 20cm (quy định từ 30cm trở lên), pH 8,7 - 9 (quy định 6,8 - 8,5), NH3 0,36mg/lít (quy định nhỏ hơn 0,3mg/lít)...

Số cá chết này sẽ được đưa về bãi rác Thanh Đa xử lý

Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cho biết, hiện tượng cá chết là do sự cộng hưởng của nhiều nguyên nhân: Thời tiết, môi trường và ý thức con người. Đầu nguồn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè nối liền với các cống xử lý nước thải, tuy nhiên chất lượng nền đáy của những khu vực này hiện vẫn chưa được đảm bảo. Khi mưa đầu mùa chảy xuống, nước mưa sẽ kéo theo chất bẩn, độc tố từ trong cống chảy thẳng ra kênh, gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ. Mặt khác, nhiều người dân hàng ngày vẫn vô tư xả rác bừa bãi xuống lòng kênh khiến cho nguồn nước xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài cá.

Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP. Hồ Chí Minh đang rải chế phẩm sinh học xuống lòng kênh để xử lý nguồn nước

Để nhanh chóng cải thiện môi trường nước trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tiến hành rải hàng tấn chế phẩm sinh học zeolite xuống kênh trong hai ngày 17/5 (4,9 tấn ), 18/5 (20 tấn). Hoạt chất này có tác dụng lắng các tạp chất, hấp thu và phân hủy bụi bẩn hữu cơ tù đọng lâu ngày làm môi trường nước bớt khắc nghiệt. Bên cạnh đó, đơn vị còn sử dụng bột oxygen giúp tăng oxy trong nước. Kết quả các điểm quan trắc gửi về cho thấy nhiều chỉ tiêu môi trường nước đang dần được cải thiện.

Về lâu dài, để tránh tái diễn tình trạng cá chết với số lượng lớn trong những mùa mưa tới, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có một buổi làm việc với các đơn vị liên quan đến môi trường kênh Nhiêu Lộc để tìm kiếm giải pháp tổng thể. Một số phương án bước đầu được đưa ra như nạo vét đáy sông, xử lý nền đáy, chống ngập, đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải…

Thu Phương

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top