Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017 | 12:51

TP. Phủ Lý kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục TP. Phủ Lý vừa long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017).

Các đại biểu tham dự lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã cùng nhau ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, lịch sử ra đời của ngày 20/11, ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam.

35 năm qua, bằng sự lao động bền bỉ, sự cố gắng, nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, sự quan tâm của các cấp, ngành và của toàn xã hội, sự nghiệp giáo dục của TP Phủ Lý đã có những bước đi vững chắc cả về quy mô cũng như chất lượng giáo dục.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Phủ Lý

Đến nay, thành phố đã có 46/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên chuẩn về trình độ, trong đó có trên 88% đạt trên chuẩn. Hàng năm, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của thành phố luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua, toàn ngành đã có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu, phần thưởng vì đã có nhiều thành tích và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017 của Chính phủ cho Trường Tiểu học Minh Khai.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo, đồng thời cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ngành GD&ĐT thành phố đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục quan tâm, động viên sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố nói riêng, của toàn ngành giáo dục trong tỉnh nói chung và tin tưởng rằng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của toàn ngành sẽ là điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn những yêu cầu về đổi mới phát triển giáo dục những năm tới…

Nhân dịp này, đã có 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thành phố, 4 tập thể xuất sắc được tặng thưởng. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017 cho Tập thể Trường Tiểu học Minh Khai.

Huyện Bình Lục tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

UBND huyện Bình Lục, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2016-2017, triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

Năm học 2016 – 2017, huyện Bình Lục có 8 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, với 3 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, 3 giải Khuyến khích...

Thừa ủy quyền chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quân, UVBTVTU, Bí thư Huyện ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể trường THCS Nguyễn Khuyến.

Tổng kết năm học 2016-2017, ngành giáo dục huyện Bình Lục tiếp tục được ghi nhận duy trì có hiệu quả, nền nếp các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được củng cố.

Hiện, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn các cấp học ở Bình Lục đạt khá cao, trong đó, cấp tiểu học đạt trên 97%, cấp THCS 59%. Trong năm học, toàn huyện có 150 sáng kiến kinh nghiệm được các nhà trường triển khai áp dụng cả trong giảng dạy và quản lý.

Qua hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học được tổ chức, toàn huyện có 95 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 6 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục... được triển khai sâu rộng.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 48/58 trường học các cấp được công nhận trường chuẩn quốc gia, 37/58 trường đạt các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2,3…

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Lục trao Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, UVBTVTU, Bí thư Huyện ủy, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả  mà ngành giáo dục đào tạo huyện nhà đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng  đề nghị trong thời gian tới  ngành giáo dục đào tạo huyện cần tiếp  tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đặc biệt là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các thầy, cô giáo.

Bên cạnh đó cần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh... Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng để các phong trào thi đua của ngành đảm bảo hiệu quả thiết thực; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo và các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, tạo động lực đưa phong trào ngày càng phát triển.

Tổng kết năm học 2016 – 2017, toàn huyện có 279 tập thể, 266 cá nhân được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.

 

Hà Nam (tổng hợp)

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top