TP. Sầm Sơn: Sẽ cưỡng chế 23 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất
Ngày 25/9, UBND TP. Sầm Sơn tổ chức họp báo thông tin về tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 23 hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn.
Theo báo cáo của UBND TP. Sầm Sơn, để thực hiên các dự án đầu tư trên địa bàn, TP đã thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và các tổ chức đoàn thể cũng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện các quy định về thu hồi đất. Tuy nhiên, vẫn còn 23 hộ gia đình chưa đồng tình với phương án bồi thường và bàn giao đất.
Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối TP. Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) có 10 hộ; Dự án Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông có 7 hộ; Dự án Khu dân cư và Tái định cư Cường Thịnh (khu 2) phường Quảng Cư có 5 hộ và Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn có 1 hộ. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên, UBND TP. Sầm Sơn đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các gia đình trên.
Giải đáp những thắc mắc của phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiếu – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nhiều hộ gia đình thắc mắc không thống nhất mức hỗ trợ đền bù. Nhưng quan điểm của thành phố là ưu tiên quyền lợi của người dân. Ví dụ như trường hợp của gia đình bà Phạm Thị Tẩm nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án tái định cư Cường Thịnh, phường Quảng Cư. Theo mức giá tỉnh quy định chỉ 300.000đ/m2, nhưng thành phố đã trình UBND tỉnh xin điều chỉnh lên 1.200.000đ/m2 để phù hợp với giá thị trường. Trước đây đường vào chỉ rộng 2m là cánh đồng lầy lội, sau khi tái định cư đường rộng hơn, cơ sở hạ tầng thuận lợi hơn rất nhiều. Còn lại diện tích thu hồi đất nông nghiệp có mức đền bù là 47.000đ/m2 cộng với tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.
“Đối với việc các hộ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư. Theo Luật Đất đai mới những trường hợp được xác định là vi phạm mà không cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập biên bản vi phạm. Cánh đồng Sông Đông trước đây là đất thầu khoán có nên có nhiều hộ tự ý xây nhà. Nếu các trường hợp chưa có nhà ở đã được thành phố bố trí tái định cư” – ông Hiếu cho biết thêm.
Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn nói: Các ban ngành của Thành phố đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân nhưng các hộ không thống nhất phương án đền bù nên bắt buộc phải cưỡng chế. Hồ sơ, thủ tục cưỡng chế đã trình Sở TNMT, Sở Tư Pháp theo đúng quy định. Trong tháng 10 sẽ tổ chức cưỡng chế 23 hộ nêu trên để đảm bảo tiến độ của các dự án. Đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp TP sẽ xem xét trách nhiệm.
Đại diện các cơ quan báo chí cơ bản thống nhất với phương án cưỡng chế thu hồi đất của TP Sầm Sơn. Đồng thời đề nghị lãnh đạo TP và các phòng chức năng làm rõ một số nội dung như: Diện tích thu hồi chưa thống nhất; chính sách, chế độ tại các khu tái định cư; việc xử lý vi phạm đối với các cá nhân và tập thể trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại địa phương...
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.