KTNT- Giống như bao trẻ em trên khắp cả nước, các con sống tại 14 gia đình của Làng trẻ em SOS Thanh Hóa rất hân hoan chào đón Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với các hoạt động vui chơi bổ ích, đầy ý nghĩa.
Làng trẻ em SOS Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1581/QĐ-CT ngày 17/5/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa.
Làng trẻ em được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2003 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2005. Ngày 23 tháng 6 năm 2005, 29 trẻ mồ côi đầu tiên được đón nhận vào chăm sóc và nuôi dưỡng tại đây.
Các em trong làng tập hát để chuẩn bị cho đêm hội
Để có một đêm hội dành cho các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 vui vẻ, bổ ích, Ban giám đốc cũng như các mẹ ở Làng trẻ SOS Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Từ những dụng cụ cho đêm hội, những ca khúc thiếu nhi, đến những phần quà, bánh kẹo dành cho các em đạt học sinh khá - giỏi trong học kì vừa qua, để làm sao cho các em thấy được sự chu đáo, ấm cúng như bao trẻ khác.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Ẩm, Giám đốc Làng trẻ SOS Thanh Hóa, cho biết: Năm nay làng tổ chức vui chơi cho các em có phần nhỏ hơn các năm trước vì thứ nhất số lượng các cháu ở tuổi thiếu nhi giảm, thứ 2 ở trại hè năm nay làng sẽ tổ chức cho 10 cháu tiêu biểu đi tham gia trại hè ở Hải Phòng, tuy có nhỏ hơn mọi năm nhưng mọi công tác đều được chuẩn bị xong.
Theo như số liệu mà Ban quản lí Làng trẻ SOS cung cấp, năm nay độ tuổi thiếu nhi giảm, tuy có nhận vào làng một số trẻ em đáng kể nhưng không bù lại được số lượng mà các em đã lớn, trưởng thành.
Đình Ban
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.