Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 5 năm 2018 | 10:44

Trên 50.000 lượt khách đến với lễ hội “Hương xưa làng cổ”

Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival 2018 đã chính thức bế mạc; số lượng người tham gia tăng vượt bậc với hơn 50.000 lượt người.

Tối 01/5, Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival 2018 đã chính thức bế mạc.
 
Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival 2018
Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival 2018

 

Chương trình có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Phaka Lumduan, Thái Lan cùng đông đảo người dân và du khách.
 
Lễ hội năm nay diễn ra từ 29/4 đến 01/5, với sự tham gia của gần 700 nghệ sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và các vận động viên đến từ các xã, thị trấn của huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế); số lượng người tham gia tăng vượt bậc với hơn 50.000 lượt người.
 
Tại lễ bế mạc, người dân và du khách thật sự ấn tượng với màn biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Phaka Lumduan Thái Lan cùng các nhạc cụ dân tộc đặc trưng với các tiết mục phản ánh sinh hoạt đời thường của người dân E-sarn ở vùng Đông Bắc Thái Lan.
 
Những tiết mục mang nét văn hóa, phong tục tập quán thông qua những điệu múa uyển chuyển, dịu dàng của các vũ công và âm thanh sôi nổi của các nhạc cụ truyền thống thể hiện bản sắc dân gian cổ truyền của xứ sở “Chùa vàng” đã nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi của người dân và du khách.
 
                                                                                   
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top