Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 | 8:37

Triển lãm múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên

Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Triển lãm ảnh giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên” tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương (TP. Thái Nguyên).

dsc_03481.JPG

 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2018) và Kỷ niệm lần thứ XIV Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11, Bảo tàng tỉnh Thái nguyên (Sở VHTT&DL) tổ chức gặp mặt, giao lưu kỷ niệm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, tôn vinh những tập thể, cá nhân đã và đang đóng góp vào việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

dsc_02361.JPG

 Nhiều điệu múa Tắc Xình biểu diễn tại triển lãm 

Múa dân gian Tắc Xình là nét đặc trưng văn hóa trong Lễ hội Cầu mùa của đồng bào dân tộc Sán Chay, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương. Năm 2014, Múa Tắc Xình đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Lễ hội Cầu mùa là hoạt động tín ngưỡng, tạ ơn trời đất, tạ ơn thần linh. Điệu nhảy Tắc Xình trong lễ hội cầu mùa để cầu thời tiết thuận lợi, muôn loài sinh sôi, ngô lúa được mùa, cầu cho bản làng bình yên, hạnh phúc.

Thông qua hoạt động trưng bày triển lãm để tuyên truyên sâu rộng trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và dân tộc Sán Chay nói riêng góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số làm phong phú, đa dạng nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

dsc_03941.JPG

 Du khách tham quan triển lãm ảnh tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương ở TP Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Triển lãm có 3 phần chính gồm: Trưng bày một số hình ảnh tư liệu về văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay tỉnh Thái Nguyên; Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc Xình, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian triển lãm từ ngày 22/11 đến ngày 24/12/2018.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top