Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 | 19:47

Trông xe miễn phí cho ô tô tạm dừng lưu thông qua phà Gót dịp Lễ 30/4

Đối với ô tô con, xe tải không được lưu thông qua phà Gót, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẽ trông xe miễn phí cho người dân trong các ngày nghỉ lễ từ 30/4 – 3/5. Bãi đỗ xe có thể chứa khoảng 2.500 xe con.

Bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng)
Bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng)
Chiều nay 28/4, tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 18 năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Tú, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND TP. Hải Phòng thống nhất tạm dừng chuyên chở xe ô tô con, xe tải qua bến phà Gót (Cát Hải đi sang Cát Bà) dịp nghỉ lễ 30/4 - 3/5 và trong các ngày thứ 7, chủ nhật từ ngày 1/6 đến hết tháng 8/2022, trong khung giờ từ 9h đến 13h.
 
Với ô tô không được xuống phà, UBND huyện Cát Hải sẽ trông xe miễn phí cho người dân trong các ngày từ 30/4 – 3/5. Bãi xe cách bến phà khoảng 100m, bãi xe có sức chứa khoảng 2.500 xe.
 
Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, có 9.869 lượt xe cơ giới lưu thông qua phà Gót, trong đó có 3.940 ô tô con. Trong khi đó, bến phà Gót có 5 phà lớn (trong tổng số 9 phà), mỗi phà chở tối đa 20 xe con, tần suất 20 phút/lượt. Như vậy, để vận chuyển 1.300 xe con/ngày qua phà sẽ mất khoảng 16 tiếng/ngày.
 
Qua khảo sát, Sở GTVT TP. Hải Phòng nhận thấy, thời gian các phương tiện tập trung đến bến phà Gót để sang đảo Cát Bà cao nhất vào khoảng từ 9 – 13h. Sở GTVT TP. Hải Phòng dự báo trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lượng phương tiện tăng từ 1,5 đến 2 lần so với dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
 
Trước đó, như Kinh tế nông thôn đã thông tin UBND TP. Hải Phòng ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng chở xe ôtô con, xe ôtô tải qua phà Gót từ ngày 30/4 - 3/5 và các ngày thứ 7, chủ nhật từ 1/6 đến hết tháng 8/2022 vào thời gian từ 9h đến 13h.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top