Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020 | 22:13

Trụ đèn trang trí Tết cháy như ngọn đuốc

Lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết, trụ đèn trang trí Tết tại vòng xoay trung tâm phát hỏa và cháy rụi là do chập điện.

Cháy do chập điện

Sáng 18/1, người đi đường chứng kiến trụ đèn trang trí tại vòng xoay trung tâm thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cháy rực như ngọn đuốc.

Video được người dân đăng lên Facebook cho thấy cột khói cao gần 20 m. Vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt 5 phút sau đó.

cay.jpg
Cháy trụ đèn trang trí tại trung tâm thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang). Ảnh cắt từ clip.

 

Ông Bùi Việt Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy cho biết, hỏa hoạn xảy ra khi một nhóm kỹ thuật đang lắp thiết bị cho trụ đèn trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Vụ cháy do chập điện đã làm hư hỏng tài sản của trụ đèn này và phải thay thiết bị mới nhưng con số thiệt hại ông Hà không nói rõ.

Vị trí phát hỏa nằm trên quốc lộ 1, tại vòng xoay tiếp giáp đường đi vào chợ Ngã Bảy, Trung tâm Hành chính Ngã Bảy, đường về huyện Phụng Hiệp, hướng đi Cần Thơ và Sóc Trăng.

Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, Quốc lộ 1 ùn tắc gần 2 giờ

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc gần 2 giờ.

Đến khoảng 21h30 tối 17-1, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 19h tối, một số người hàng xóm của bà Nguyễn Thị Lan - chủ cửa hàng tạp hóa trên - phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ bên trong. 

Do chủ nhà đi vắng, cửa khóa bên ngoài nên người dân liền gọi điện cho bà Lan biết, đồng thời báo với lực lượng chữa cháy.

logo-chaytaphoa1-1579272992539545848938.jpg
Cửa hàng có nhiều vật liệu dễ cháy gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy - Ảnh: NGUYỄN LÊ

 

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát PCCC số 4 đóng tại thị xã Hoàng Mai điều hai xe cứu hỏa và hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, công an huyện, công an xã và người dân dập lửa.

Do trong cửa hàng bà Lan có nhiều đồ dễ bắt lửa nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Được biết trước thời điểm xảy ra vụ cháy, cả gia đình bà Lan sang nhà hàng xóm ăn tiệc.

Vị trí vụ cháy xảy ra cạnh quốc lộ 1 nên giao thông qua khu vực này bị ùn tắc gần hai giờ.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Toàn bộ hàng hóa bị cháy ước tính thiệt hại hơn 3,5 tỉ đồng.

2 tàu cá cháy trụi nghi do chủ tàu đốt thuốc xông
 
Ngày 18/1, lãnh đạo đồn biên phòng Cam Ranh, phường Cam Linh, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết khoảng 0h đêm 17-1 tại khu vực cảng cá Đá Bạc đã xảy ra một vụ cháy làm 2 tàu cá cháy trụi hoàn toàn.
 
f4eb48ace0d4188a41c5-1579322890228839759866.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận 2 con tàu bị cháy - Ảnh: MAI HIẾU

 

Theo đồn biên phòng Cam Ranh, trước khi đám cháy xảy ra, chủ hai con tàu là ông Thái Vinh Ngộ (37 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có tổ chức cúng tất niên và đốt thuốc xông theo tục lệ dân biển.

Đến khoảng 12h, trong khi đang ăn uống thì cả tàu nhận được tin báo cháy lớn phần mũi tàu. Ông Ngộ sau đó đã báo đến lực lượng chữa cháy và đồn biên phòng địa phương xin hỗ trợ.

Người dân và lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy, di chuyển 2 chiếc thuyền cháy lớn cách xa khỏi các con tàu kế bên, tránh cháy lan. Đến rạng sáng nay 2 chiếc thuyền tiếp tục cháy lớn rồi chìm hẳn.

Chủ tàu cho biết hai chiếc thuyền chỉ mới vừa được đóng năm 2017. Tổng chi phí đóng tàu là hơn 22 tỉ đồng.

 

 
 
PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top