Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020 | 11:13

TT - Huế: Bão số 13 khiến nhiều nhà dân, trường học tốc mái và cây xanh gãy đổ

Khuya ngày 14/11, sáng ngày 15/11, bão số 13 đã ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên - Huế gây ra tốc mái nhà dân và trường học, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ. Hiện, các lực lượng chức năng, người dân đang tiến hành thống kê và khắc phục thiệt hại.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sáng nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu còn cấp 8 - 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo đó, từ 8h00 ngày 15/11 người dân được đi lại bình thường; riêng khu vực huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền lúc 11h00 ngày 15/11.

Bão số 13 đã khiến nhiều cây xanh ở thành phố Huế bị bật gốc, gãy đổ. Công an thành phố Huế đã huy động lực lượng đội Cảnh sát giao thông – Trật tự cùng phối hợp với Công an các phường, các đơn vị cưa dọn cây xanh gãy đổ để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

 

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế tiến hành dọn dẹp cây gãy đổ do bão số 13.
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Huế tiến hành dọn dẹp cây gãy đổ do bão số 13.

 

Thông tin nhanh từ ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, bão số 13 đã khiến 4 phòng học của trường Tiểu học Phú Thuận 1 bị tốc mái hoàn toàn; 10 nhà dân cũng bị tốc mái hoàn toàn và khoảng 30 hộ dân khác bị ảnh hưởng; 02 thuyền của người dân bị đứt neo trôi vào mắc cạn, cây xanh bị gãy đổ khá nhiều.

 

Đội xung kích phòng, chống bão lụt xã Vinh Mỹ đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại địa bàn.
Đội xung kích phòng, chống bão lụt xã Vinh Mỹ đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại địa bàn.

 

Tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc), thống kê ban đầu có 19 nhà dân bị tốc mái do bão số 13. Hiện nay, địa phương vừa tiếp tục thống kê, vừa tiến hành khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra.

 

Nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.
Nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

 

Dự báo trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 6 đến 12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top