Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020 | 18:6

TT-Huế: Đã đưa 40 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến nơi an toàn

Đó là một nội dung trong Báo cáo nhanh Thông tin tiếp nhận bước đầu về thủy điện Rào Trăng 4, xã Phong Xuân, (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) qua hệ thống Vô tuyến điện của Văn phòng thường trực, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

z2123971119910_bd9ba5268cafb9c2f3832ce8b86da9e5.jpg
Sở chỉ huy tiền tuyến ở UBND xã Phong Xuân.

 

Theo đó, đến 14 giờ 20 ngày 13/10, Đài thông tin duyên hải Huế kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thủy điện (TĐ) Rào Trăng 4 qua tần số 8.149 KHz, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kết nối cùng tần số với 2 đơn vị trên và cho hay.

“Hiện nay, công nhân nhà máy TĐ Rào Trăng 4 đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn dùng đủ 01 ngày; 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy TĐ Rào Trăng 4; đường đi đến khu vực nhà máy TĐ Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bị sạt lở nghiêm trọng; muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết”, dẫn nội dung báo cáo.

Thông tin nhanh từ cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền tuyến ở UBND xã Phong Xuân có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được biết, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở đất tại nhà máy TĐ Rào Trăng 3. Trong đó phương án sử dụng trực thăng để tiếp cận hiện trường đã được thống nhất.

Ghi nhận tại hiện trường cơ quan chức năng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ... cùng rất nhiều phương tiện để tiến hành cứu hộ, cứu nạn tại vụ sạt lở đất nói trên. Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì trời mưa và địa hình nhiều đoạn bị chia cách.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top