Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020 | 16:23

TT - Huế: Điện lực cam kết phục vụ tôt kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cam kết sẽ phục vụ điện an toàn, ổn định góp phần tiến hành thi THPT Quốc gia năm 2020 một cách hiệu quả.

Chiều ngày 8/8, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, đơn vị đã lập phương thức vận hành cấp điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt trong thời điểm Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. 

 

Kiểm tra hệ thống điện tại điểm thi trường Hai Bà Trưng.
Kiểm tra hệ thống điện tại điểm thi trường Hai Bà Trưng.

 

Theo đó, kỳ thi THPT Quốc gia tại Thừa Thiên - Huế diễn ra từ ngày 8-10, trong đó thời gian ra sao in đề thi từ ngày 28/7-10/8, thời gian chấm thi từ ngày 11-27/8.

Thông tin từ Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này đã lập phương thức vận hành cấp điện để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, nhất là trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể:

Đối với phương thức vận hành bình thường, công ty thực hiện phương thức vận hành theo kết lưới cơ bản lưới điện tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2020, đảm bảo ổn định cấp điện cho toàn bộ phụ tải có liên quan đến địa điểm tổ chức ra đề thi, in sao đề thi, hội đồng thi và chấm thi.

Trong thời gian tổ chức kỳ thi, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế dừng tất cả các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến cung cấp điện các địa điểm phục vụ kỳ thi (từ 18-20/7 và từ 8-10/8), trừ những trường hợp cắt điện để thực hiện xử lý sự cố.

 

Kiểm tra hệ thống điện tại điểm thi trường THPT Cao Thắng.
Kiểm tra hệ thống điện tại điểm thi trường THPT Cao Thắng.

 

Ngoài ra, điện lực Thừa Thiên - Huế đã bố trí máy phát điện lưu động 550kVA dự phòng nguồn tại trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Công ty cũng chuẩn bị phương án chi tiết trong trường hợp xảy ra sự cố đường dây và trạm biến áp 110kV; đường dây và trạm biến áp 35kV, 22kV và 0,4kV và tại các địa điểm có bố trí máy phát điện di động.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế tăng cường kiểm tra đảm bảo hệ thống bảo vệ rơ le, hệ thống điều khiển tại các trạm biến áp nguồn làm việc tin cậy; phối hợp với các đơn vị Điện lực tiến hành kiểm tra các thiết bị trên lưới điện phân phối đảm bảo đường truyền thông các điểm nút SCADA, điều khiển xa hoạt động tốt, phân công các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra phát quang, vệ sinh, xử lý tiếp xúc các đường dây 22kV, 35kV, 110kV và các trạm biến áp phụ tải, đồng thời bố trí các nhóm trực tăng cường xử lý sự cố, sửa chữa điện trong các ngày diễn ra kỳ thi.

 

Điện lực Nam Đông kiểm tra hệ thống điện tại các điểm thi.
Điện lực Nam Đông kiểm tra hệ thống điện tại các điểm thi.

 

“PC Thừa Thiên - Huế quyết tâm cấp điện an toàn, ổn định, góp phần vào thành công trong việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp hiện nay”, người đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 12.576 đăng ký dự thi, được bố trí tại 35 điểm thi với 554 phòng thi. Các địa điểm thi này được bố trí ở những vị trí thuận lợi và đều được khử trùng, có phòng y tế, phòng dự phòng, có bố trí nước rửa tay và các phòng thi đảm bảo thông thoáng, cũng như giãn cách khi thi…

Ngày 7/8, trong chuyến đi kiểm tra tình hình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt ra cho ngành giáo dục tỉnh này phải đảm bảo 02 nhiệm vụ kép là an toàn trong kỳ thi và sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi.
Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top