Ngày 31/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo dỡ bỏ một số hạn chế khu vực kiểm soát công dân từ vùng có dịch.
Theo đó, trên cơ sở nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 31/8 và ý kiến của các chuyên gia y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế thông báo dỡ bỏ một số hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch.
Cụ thể, tất cả các trường hợp công dân đến Thừa Thiên - Huế từ vùng có dịch phải khai báo y tế theo quy định.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk vào tỉnh Thừa Thiên - Huế từ 00h00 ngày 01/9.
Đối với người và phương tiện từ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Thừa Thiên - Huế trong trường hợp không phát sinh ca nhiễm mới sẽ được dỡ bỏ kiểm soát từ 00h00 ngày 4/9.
Bên cạnh đó, việc tiếp nhận người, phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 143/TB-BCĐ ngày 12/8/2020, Thông báo số 145/TB-BCĐ ngày 14/8/2020, Thông báo ngày 18/8/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Công văn số 7186/UBND-GT ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh này.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.