Gặp vụ tai nạn giao thông khi đi họp về, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng cấp dưới chở nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu.
Theo đó, vào khoảng 16h00 chiều 4/5 tại đoạn giao giữa đường Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng (thành phố Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 02 xe máy đi cùng chiều khiến 2 người ngã xuống đường, bị thương nặng.
Cụ thể, vào thời điểm trên có 02 xe máy chạy cùng chiều do anh Đặng Thái Hoàng (SN 2002, trú tại đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế) và bà Trần Thị Xuân Lộc (SN 1961, trú tại đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế) điều khiển đã tông vào nhau.
Cùng thời điểm này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Hải sau khi họp xong đang được chở về bằng xe cơ quan. Chứng kiến tình huống khẩn cấp trên, ông Nguyễn Thanh Hải đã cùng nhiều cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương đưa 2 nạn nhân đang bị thương lên xe cơ quan đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.
Qua sự việc trên ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Ai gặp cảnh này cũng sẽ có hành động như chúng tôi thôi. Mừng nhất là 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch”.
Đến sáng 5/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Xuân Lộc bị gãy tay, anh Đặng Thái Hoàng bị thương nhiều ở vùng mặt. Hiện, sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.