Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng hỗ trợ Công an 6 huyện tỉnh Thừa Thiên – Huế khắc phục hậu quả bão lũ.
Sáng ngày 19/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã hỗ trợ Công an 6 huyện thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả bão lũ.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao kinh phí 600 triệu đồng hỗ trợ Công an 6 huyện thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Nam Đông, A Lưới .
“Thời gian qua, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh thành miền Trung, trong đó có địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và gia đình các CBCS thuộc Công an tỉnh. Vì thế Tập đoàn muốn góp một phần chia sẻ với gia đình các CBCS Công an cơ sở chịu ảnh hưởng nặng do bão lũ”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và Báo CAND dành cho CBCS Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian xảy ra bão lũ kéo dài, CBCS Công an tỉnh đã bám trụ địa bàn 24/24h để giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Vì thế, Công an các huyện sẽ bố trí phần kinh phí do Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng hỗ trợ trao trực tiếp đến các cán bộ, chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ ở cơ sở.
“Thời gian tới, mong Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng và Báo CAND tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng lực lượng Công an tỉnh trong các hoạt động. Đặc biệt, hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế đang thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương nên rất mong các doanh nghiệp, Tập đoàn, trong đó có Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng quan tâm đầu tư dự án tại địa bàn tỉnh”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bày tỏ.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.