Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2020 | 9:40

TT - Huế: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 367 học sinh được vinh danh

“Học sinh danh dự toàn trường” là danh hiệu danh dự lần đầu tiên được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao cho học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người học sinh. Mỗi trường chỉ có 01 học sinh được lựa chọn để nhận phần thưởng cao quý này.

Lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường” được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được tổ chức tại Quốc Tử Giám (số 1, đường Hai ba tháng Tám, thành phố Huế).

 

Lần đầu tiên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ vinh danh “Học sinh danh dự toàn trường”.
Lần đầu tiên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ vinh danh “Học sinh danh dự toàn trường”.

 

Đây là danh hiệu danh dự lần đầu tiên được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế dành trao thưởng cho học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người học sinh và có nhiều thành tích xuất sắc toàn diện trong năm học nhằm động viên, tôn vinh, khuyến khích sự học và trọng dụng người tài đến với toàn xã hội.

Có 367 học sinh được tuyên dương lần này. Trong đó, có 37 học sinh thuộc khối Trung học phổ thông, 130 học sinh khối Trung học cơ sở và 200 học sinh khối Tiểu học.

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân phát biểu tại lễ vinh danh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân phát biểu tại lễ vinh danh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Tân cho biết: “Học sinh danh dự toàn trường” là danh hiệu cao quý mà mỗi trường học chỉ có 01 học sinh được tuyên dương tại Quốc Tử Giám - Huế. Lễ vinh danh cũng chính là sự ghi nhận, động viên đối với những nỗ lực, sự miệt mài trong quá trình học tập và rèn luyện của các em học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế đã ôn lại những giá trị to lớn của Quốc Tử Giám đối với sự phát triển nước nhà. Qua đó nhấn mạnh, việc chọn Quốc Tử Giám làm địa điểm tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh danh dự toàn trường hàng năm nhằm giáo dục cho học sinh lòng tự hào, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ biểu dương, chúc mừng 367 học sinh và nhấn mạnh, các em chính là tấm gương sáng trong học tập, tu dưỡng, là tài năng về trí tuệ của tỉnh và đất nước. Việc chọn Quốc Tử Giám - biểu tượng cho sự học của vùng đất Cố đô Huế là địa điểm tổ chức tuyên dương nhằm giáo dục cho học sinh lòng tự hào, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, tất cả đại biểu và học sinh tham dự đều mang trang phục áo dài càng khẳng định thêm giá trị văn hóa, giáo dục, truyền thống hiếu học của quê hương Thừa Thiên - Huế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại lễ vinh danh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại lễ vinh danh.

 

Năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên - Huế có những bước phát triển mới, khởi sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy truyền thống hiếu học, học sinh toàn tỉnh đã giành được hơn 900 giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia; trong đó có 52 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; 8 học sinh tham gia thi vào đội tuyển quốc tế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top